TPO - Theo Luật Quốc tịch mới, người ứng cử, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; người tham gia lực lượng vũ trang thì chỉ có duy nhất quốc tịch Việt Nam và phải thường trú tại Việt Nam.
TPO - Người Ukraine sống tại Nga mà không có giấy tờ cư trú hợp lệ sẽ có nhiều nhất là sáu tháng để hợp pháp hóa việc lưu trú hoặc rời khỏi đất nước, theo một sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 20/3.
TPO - Sinh con trên máy bay cũng rất hiếm, điều này chỉ xảy ra với một trong 26 triệu hành khách. Và bạn có thắc mắc, em bé sinh ra trên máy bay sẽ có quốc tịch gì?
TPO - Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm nhiều quốc tịch, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ…tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương.
TPO - Ngày 4/2, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thu hồi quốc tịch của nhiều cựu chính trị gia có ảnh hưởng, một trong những bước đi nhằm loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Nga.
TPO - Sáng 7/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu nhân dịp chào Xuân Quý Mão 2023.
TPO - Vì tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine nên các VĐV thể thao xứ bạch dương đã liên tiếp dính án phạt cấm thi đấu quốc tế. Chưa kể họ cũng đối diện nguy cơ bị gọi nhập ngũ. Đó là lý do có tới 13 người xin chuyển quốc tịch.
TPO - Án cấm thi đấu vô thời hạn mà FIFA và UEFA đang áp dụng cho tất cả các đội bóng Nga khiến nhiều cầu thủ ở xứ bạch dương phải tìm đường cứu vãn sự nghiệp của mình. Một vài trong số đó đã tính tới phương án từ bỏ quốc tịch Nga.
TPO - Trong một thống kê mới đây, Pau FC đã được “điểm mặt chỉ tên” là đội bóng đa dạng quốc tịch nhất giải hạng Nhì Pháp mùa này, với tổng cộng cầu thủ đến từ 14 quốc gia.
TPO - Rút kinh nghiệm từ khoá trước, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khi hiệp thương lần 2, rà soát hồ sơ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, loại những hồ sơ chưa thật trung thực, chính xác.
TPO - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP khi làm hồ sơ, tại phần Quốc tịch phải ghi rõ "Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác"; trường hợp đang có hoặc đang làm thủ tục xin gia nhập quốc tịch nước khác phải ghi rõ thông tin về các quốc tịch đang có hoặc đang xin gia nhập.
TPO - Ngày 12/11, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu TPHCM, người vừa bị phát hiện có hai quốc tịch.
TPO - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM xác nhận năm 2018, ông Phạm Phú Quốc từng có đơn xin thôi nhiệm vụ ĐBQH.