Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu nhân dịp chào Xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được gặp gỡ, hội ngộ những người Việt Nam tiêu biểu ở khắp năm châu sau một năm bộn bề cả thuận lợi và khó khăn.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Hiếu trao đổi tại buổi gặp gỡ.

Theo ông Hiếu, năm 2022 là năm thành phố và cả nước hồi sinh sau dịch bệnh COVID-19. Và năm qua, cả thế giới cũng biến động, thay đổi để thích nghi với bình thường mới. “Trong nỗ lực của thành phố để phục hồi kinh tế - xã hội trong giai đoạn sau đại dịch, để giữ vững là ngọn cờ đầu của cả nước trên tất cả các lĩnh vực, có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về trí lực, vật lực, nguồn lực mềm”, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định.

Chia sẻ với bà con người Việt ở nước ngoài một niềm vui, một động lực to lớn của TPHCM ngay những ngày cuối năm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết: ngày 30/12 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nhiệm vụ này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố phải năng động, sáng tạo hơn nữa, trong đó tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước, và trong đó không thể thiếu sự đồng hành giúp sức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, ông Hiếu nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ đầy trách nhiệm, thẳng thắn và tâm huyết, cùng chung tay xây dựng thành phố.

Xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu ảnh 2

Bà Trần Tuệ Tri nêu ý kiến tại chương trình.

Bày tỏ hân hoan khi lần đầu tiên được tham dự chương trình gặp gỡ kiều bào tại TPHCM, bà Trần Tuệ Tri (kiều bào Singapore) tâm sự, bà trở về Việt Nam ngay thời điểm thành phố thực hiện cao điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 (tháng 6/2021). Thế nhưng bắt đầu từ năm 2022, TPHCM đã chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch.

“Tôi vui và tự hào với những đổi thay tích cực của thành phố. Đó cũng là cảm hứng để tôi viết cuốn sách “Thương hiệu Việt Nam – Thời khắc vàng”, nhằm khơi gợi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu Việt” – bà Tri nói.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu ảnh 3

Ông Nguyễn Ngọc Luận chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Ngọc Luận (kiều bào Úc), nhà sáng lập cà phê nông sản Meet More cho biết: 10 năm trước khi về Việt Nam, chứng kiến nông sản trong nước gặp khó về đầu ra, ông rất trăn trở và quyết định thu mua nông sản, đồng thời nghiên cứu những sản phẩm chế biến sâu từ nông sản. Sau hai năm nghiên cứu, cà phê nông sản từ các loại trái cây như xoài, khoai môn, đậu xanh... ra đời.

“Chúng tôi mong muốn sẽ góp sức, hỗ trợ tìm đầu ra nông sản cho bà con nông dân thông qua chế biến sâu, tạo thêm nhiều sản phẩm mới lạ, hạn chế được câu chuyện “được mùa mất giá” – ông Luận chia sẻ.

Với tâm huyết sẵn sàng chung tay dựng xây thành phố giàu đẹp, nhiều đại biểu kiều bào đã thẳng thắn góp ý, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng mong muốn thành phố thực hiện các chính sách thông thoáng, cởi mở để bà con có điều kiện đóng góp, đầu tư nhiều hơn vào trong nước.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu ảnh 4

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn mong muốn lãnh đạo Trung ương và TPHCM tạo điều kiện thuận lợi về quốc tịch, đầu tư.

TPHCM cần rất nhiều nguồn lực đầu tư tư nhân

Kết luận tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ trân trọng những ý kiến, tâm huyết của các đại biểu. Lãnh đạo thành phố thống nhất với đề xuất về việc thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ mang tính chất chuyên đề, để bà con kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu vào các công việc cụ thể và thành phố có thể đặt hàng ý kiến, hiến kế của bà con hoặc bà con kiều bào cũng có thể đặt hàng với lãnh đạo thành phố.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu ảnh 5

Lãnh đạo TPHCM trao bức ảnh lưu niệm chụp cùng đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu.

“Các ý kiến, sẻ chia của mọi người rất trách nhiệm, không chỉ nói ra những suy nghĩ mà còn hiến kế nhiều cách làm. Mọi người đã đặt mình như những người trong cuộc, không chỉ nói lên hôm nay mà tương lai cũng sẽ tham gia. Thành phố sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị, việc nào làm được thành phố sẽ làm ngay, vượt tầm thì sẽ kiến nghị với Trung ương, nhất là những vấn đề về quốc tịch, đầu tư, sản xuất kinh doanh”, ông Hoan khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, thành phố đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, mỗi người ở nước ngoài trở về sẽ thấy nhiều đổi mới, phát triển. Tuy nhiên thành phố cũng đứng trước nhiều thách thức trong quá trình đô thị hóa, có thể kể đến như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.

Cũng theo ông Hoan, không khí phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở TPHCM hiện đang rất sôi động và điều này đã truyền cảm hứng, lan tỏa đến những người quản lý doanh nghiệp và người dân. Không khí này không chỉ dừng lại ở sự háo hức mà đã bắt đầu chuyển dịch trong quá trình đầu tư và phát triển.

“Thành phố khát vọng lớn nên nhu cầu về đầu tư cũng lớn. Thành phố cần rất nhiều nguồn lực đầu tư của tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao. Đây là những lĩnh vực mà bà con kiều bào đều có thể tham gia, có thể xây dựng một trường, một bệnh viện, một trung tâm thể thao, cơ sở văn hóa đạt chuẩn cũng như chuyển giao công nghệ tạo điều kiện phát triển phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.