Pau FC là đội bóng ‘hợp chủng quốc’ nhất Ligue 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một thống kê mới đây, Pau FC đã được “điểm mặt chỉ tên” là đội bóng đa dạng quốc tịch nhất giải hạng Nhì Pháp mùa này, với tổng cộng cầu thủ đến từ 14 quốc gia.
Pau FC là đội bóng ‘hợp chủng quốc’ nhất Ligue 2 ảnh 1

Dĩ nhiên, cầu thủ Pháp vẫn là nhiều nhất với 15 cái tên. Nhưng với chính sách mua bán triệt để của Pau ở mùa hè vừa qua, họ đã đón về hàng loạt tân binh đến từ khắp các châu lục. Đó là Azbi từ Canada, Saivet từ Senegal, Mayron George từ Costa Rica hay Quang Hải từ Việt Nam...

Và Pau cũng là một trong các CLB hiếm hoi có cầu thủ châu Á tại Ligue 2 bên cạnh Rodez, đội sở hữu cựu tuyển thủ U23 Hàn Quốc Park Jung-bin hay Nimes với 1 cầu thủ Nhật Bản.

Nhờ nguồn cầu thủ từ nhiều quốc gia, đội bóng của Quang Hải sở hữu đội hình ‘hợp chủng quốc’ nhất Ligue 2. Thực tế là đội hình đa dạng này đã mất khá nhiều thời gian để vận hành trơn tru. Sau 6 vòng đấu lẹt đẹt với vị trí bét bảng, họ vừa tạm bứt lên nhờ 2 chiến thắng để đứng thứ 14.

Pau FC là đội bóng ‘hợp chủng quốc’ nhất Ligue 2 ảnh 2

Pau FC có cầu thủ tới từ 14 quốc gia, chủ yếu là châu Phi

Đứng sau Pau là Bordeaux, cái tên cũng mua sắm cầu thủ nhiều không kém. Do mất nhiều trụ cột vì đội bóng rớt hạng, Bordeaux phải bổ sung hàng loạt tân binh. Và họ đã tìm kiếm nguồn cầu thủ giá rẻ từ khắp các châu lục. Đó là lý do đội hình CLB này có 12 quốc tịch.

Có một điểm chung là ngoại trừ Pau, các đội đa dạng quốc tịch đều là những cái tên “máu mặt” của Ligue 2, ôm tham vọng lên hạng mùa này như Caen, Metz, Bordeaux, Dijon. Trong khi ở khía cạnh ngược lại, đội bóng đua trụ hạng FC Annecy chỉ có cầu thủ đến từ 3 quốc gia là Pháp, Senegal và Bờ Biển Ngà.

CÁC ĐỘI BÓNG NHIỀU QUỐC TỊCH NHẤT LIGUE 2 MÙA NÀY

Pau FC: 14 quốc tịch

(Pháp 15, Senegal 2, Guinea-Bissau, Canada, Serbia, CH Congo, Guinea, Costa Rica, Congo, Mauritania, Bờ Biển Ngà, Việt Nam, Benin và Ghana).

Bordeaux: 12 quốc tịch

(Pháp 14, Ba Lan, CHDC Congo, Brazil, Nigeria, Na Uy, Gabon, Senegal, Georgia, Ukraine, Honduras và Mali)

FC Metz: 11 quốc tịch

(Pháp 10, Senegal 6, Bờ Biển Ngà 3, Maroc 2, Mali, Haiti, Gambia, Hà Lan, Algeria, Georgia và Guinea-Bissau)

SM Caen: 11 quốc tịch

(Pháp 18, Cameroon 3, Tunisia, Guinea-Bissau, Gabon, Ghana, Comoros, Nga, Bờ Biển Ngà, Bỉ và Algeria)

Dijon FCO: 10 quốc tịch

(Pháp 14, Senegal 3, Mali 2, Benin 2, Cameroon 2, Bờ Biển Ngà 2, Algeria 2, Romania, Bồ Đào Nha và Gabon)

Amiens SC: 10 quốc tịch

(Pháp 20, Senegal 3, Benin 3, Bờ Biển Ngà 2, Maroc, Nigeria, Thụy Điển, Burkina Faso, Mali và Ghana)

Grenoble: 9 quốc tịch

(Pháp 22, Senegal 5, Gambia 2, Hà Lan, Nigeria, Burkina Faso, Kosovo, Úc và Georgia)

Paris FC: 9 quốc tịch

(France 20, Guinea 2, Croatia, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà, Uruguay, Algeria và Morocco)

Nimes: 9 quốc tịch

(Pháp 18, Bờ Biển Ngà, Mali, Nhật Bản, Đan Mạch, Maroc, Senegal, Comoros và Iceland)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.