Đội tuyển quần vợt Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng loại Davis Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển quần vợt Indonesia sẽ là đối thủ của Việt Nam ở loạt trận vòng loại giải quần vợt danh giá Davis Cup 2023. Trước đối thủ vừa miếng, Việt Nam sẽ có cơ hội lần đầu trong lịch sử tham dự vòng đấu chính thức giải tennis đồng đội số 1 hành tinh.
Đội tuyển quần vợt Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng loại Davis Cup ảnh 1

Lý Hoàng Nam sẽ là át chủ bài của ĐT Việt Nam

Hôm qua tại London, Anh, Liên đoàn quần vợt quốc tế đã tổ chức bốc thăm loạt trận play-off Davis Cup. Việt Nam cùng các quốc gia có nền quần vợt đang phát triển như Bolivia, Georgia, Zimbabwe, Indonesia… được xếp vào nhóm 2, trong khi nhóm 1 thuộc về những đội tuyển khá mạnh như Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ…

Các đội chiến thắng ở giai đoạn play-off sẽ được tham dự Davis Cup cùng với những cái tên đã có sẵn suất tham dự. Việt Nam và Indonesia đến với giải đấu này với sự lạc quan. Indonesia đang tích cực cọ xát để nâng cao trình độ cho các tay vợt. Tuần trước, họ đã đấu với Ba Lan và thua dễ, nhưng cơ hội này là rất quý báu để Indonesia tích lũy thêm kinh nghiệm.

Với Việt Nam, Lý Hoàng Nam đang liên tiếp cải thiện trình độ trong thời gian qua. Mới nhất, anh về nhì ở ATP Challenger 50 Bangkok Open. Nhờ vậy, anh đã nhảy 18 bậc và lọt vào tốp 300 thế giới.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng loại Davis Cup ảnh 2

Christopher Rungkat là tay vợt số 1 của Indonesia

Hoàng Nam sẽ là lá cờ đầu của đội tuyển Việt Nam với tham vọng lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào Davis Cup, đồng thời trả món nợ đã thua Indonesia tại SEA Games 31. Hồi tháng 5 vừa qua, ĐT Việt Nam đã gục ngã 1-2 trước Indonesia tại bán kết, qua đó lỡ cơ hội vô địch đồng đội trên sân nhà.

Các trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ được tổ chức vào các ngày 3-4 hoặc 4-5/2/2023. Từ nay đến đó, Việt Nam sẽ phải chốt với BTC giải địa điểm và thời điểm thi đấu. Theo bốc thăm, Việt Nam có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Do vậy, cơ hội để Việt Nam lần đầu tiên được tham dự Davis Cup là đang rộng mở.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.