Sao trẻ HAGL ghi bàn cực đỉnh trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ cánh trái sinh năm 2000 của HAGL, Nguyễn Thanh Nhân đã ghi bàn thắng đẹp mắt trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại sân Thống Nhất, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi trao cơ hội ra mắt cho tài năng trẻ Thanh Nhân. Hậu vệ 22 tuổi này được tung vào sân ngay sau giờ nghỉ, thay cho Tuấn Tài.

Anh gần như tỏa sáng ngay lập tức. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Thanh Nhân đã ghi bàn đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Từ pha căng ngang của Tấn Tài bên cánh phải, thủ môn Singapore - Sunny buộc phải đẩy bóng ra ngoài. Những tưởng pha cản phá của Sunny đã giải nguy cho đội khách thì Thanh Nhân bất ngờ sút bóng một chạm khiến anh không kịp phản ứng.

Nguyễn Thanh Nhân đang tận hưởng năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, với các bước thăng tiến chóng mặt. Đầu năm nay, Thanh Nhân vẫn còn thi đấu cho U21 HAGL. Sau khi tỏa sáng ở vòng chung kết U21 Quốc gia, hậu vệ sinh năm 2000 này đã được HLV Kiatisak đôn lên đội một tham dự V.League và AFC Champions League.

Sau đó, anh tiếp tục gặp may khi được HLV Đinh Thế Nam triệu tập “chi viện” cho U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Đó là giải đấu mà U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U21 đã xuất sắc lên ngôi vô địch bất chấp khó khăn về lực lượng.

Sao trẻ HAGL ghi bàn cực đỉnh trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam ảnh 1

Thanh Nhân tỏa sáng rực rỡ trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Phú Thọ

Màn trình diễn chói sáng ở Campuchia giúp Thanh Nhân lọt vào mắt xanh của tân HLV U23 Việt Nam, Gong Oh-kyu. Ngôi sao trẻ của HAGL một lần nữa nắm bắt cơ hội để trở thành trụ cột của U23 Việt Nam và gây tiếng vang lớn ở vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6 vừa qua.

Với màn ra mắt tuyển Việt Nam ấn tượng, Thanh Nhân tràn đầy cơ hội giành suất dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Hậu vệ này cũng có thể chiếm luôn một suất đá chính tại HAGL trong thời gian tới trong bối cảnh Hồng Duy có phần xuống phong độ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.