TPO - Hồ Hòa Bình rất gần Nhà máy nước sạch Sông Đà - nơi đang cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Hà Nội và vùng hạ lưu. Nước từ hồ Hoà Bình cũng chảy vào sông Hồng, sông Đuống..., nơi có hàng loạt nhà máy nước. Chuyên gia cảnh báo, nếu không kiểm soát việc xả thải của các nhà hàng, khách sạn nổi và hoạt động du lịch trên hồ Hoà Bình, chất lượng nước sinh hoạt cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh ở hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng.
TPO - Do ảnh hưởng từ sự cố nhà máy nước sông Đà, hàng trăm cư dân tại chung cư Hateco và một số chung cư khác ở phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải xếp hàng như thời bao cấp để lấy nước sạch về dùng.
TP - Hàng loạt câu hỏi liên quan vụ nước sạch sông Ðà bị nhiễm dầu thải được đại biểu (ÐB) Quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận ngày 5/11 về công tác phòng, chống tội phạm, và công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.
TP - Giống như điện, xăng dầu, nước sạch cần được xem là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, tại buổi tọa đàm "Giải pháp nào đảm bảo an ninh nguồn nước sạch?" do báo Tiền Phong tổ chức sáng 31/10, nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu an sinh xã hội trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại không ít đơn vị đang bị xếp sau chỉ tiêu lợi nhuận.
Công ty CP nước sạch Sông Đà đã đưa ra lời xin lỗi và thông báo miễn phí một tháng tiền nước. Tuy nhiên, nhiều người dân tại những nơi phải dùng nước nhiễm dầu, nước bẩn bị thiệt hại gấp nhiều lần. Việc đền bù không thấm vào đâu và thực hiện một cách thiếu cơ sở khiến người dân càng bức xúc..
TPO - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, đã tiến hành một số lần kiểm tra công tác quản lý chất lượng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nhà máy nước mặt sông Đuống - giai đoạn I. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư là Cty CP nước mặt Sông Đuống đang tập hợp, hoàn thiện hồ sơ có liên quan, do vậy Cục chưa có văn bản cuối cùng chấp thuận kết quả nghiệm thu.
Cty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) mỗi năm cho ra 15m3 chất dầu thải nguy hại. Ngoài gần 9.000 kg dầu thải mà 3 nghi phạm đổ vào nguồn nước Nhà máy Nước sông Đà, số dầu thải còn lại được xử lý thế nào vẫn là ẩn số khi đại diện Cty khai báo gian dối với cơ quan chức năng.
TPO - Chiều 22/10, Hà Nội thông báo nước sạch Sông Đà đã an toàn, có thể sử dụng để ăn uống. Tuy nhiên với nhiều người dân, họ vẫn chưa tin tưởng vào thông báo này.
TPO - Số dầu thải mà ba nghi phạm đổ vào nguồn nước sạch Nhà máy Sông Đà được xác định xuất phát từ Cty CP gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ). Cty đã chuyển giao gần 9.000 kg dầu thải cho các nghi phạm là những cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Trước đó, Cty này cũng liên tục vi phạm môi trường.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: Lúc nào cũng có thể thay thế nguồn nước sạch cung cấp cho người dân nếu nguồn đó không đảm bảo chất lượng. “Cắt thì lúc nào mình cũng có quyền cắt. Hoàn toàn có quyền thay thế và có quyền bắt họ thực hiện đúng, chứ không phải tôi thích thì tôi làm”, ông Hải nói.
TPO - Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá công nghệ của Nhà máy nước sạch sông Đà đã lạc hậu, cần phải thay thế bằng những thiết bị tiên tiến, hiện đại hơn.
Vụ nhà máy nước Đà cấp nước bị ô nhiễm do dầu thải khiến hàng chục vạn hộ dân ở Hà Nội bị ảnh hưởng, hoang mang. Nhà sản xuất máy lọc được Kangaroo đã thực hiện thí nghiệm 4 máy của hãng tại Viện kỹ thuật khoa học, Đại học Bách khoa Hà Nội để trả lời câu hỏi máy lọc nước có thể loại bỏ styrene- thành phần chứa trong dầu thải hay không?
TPO - “Tôi cũng gặp anh Nguyễn Văn Tốn, anh ấy nói rất băn khoăn, bởi tất cả thông số đều không có gì nên họ mới không dừng cấp nước, nhưng người dân phản ánh mùi khét ở nước rất ghê. Chính tôi đến bên ngoài nhà máy cũng ngửi thấy mùi khét như cao su cháy và mùi rất khủng khiếp”, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoà Bình Trần Đăng Ninh nói.
TP - Vụ đổ dầu thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng vạn hộ gia đình đang sinh sống ở Thủ đô một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước. Ðại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh cho rằng, người dân có thể khởi kiện doanh nghiệp, trước hết là đơn vị trực tiếp bán nước cho dân để yêu cầu đền bù thiệt hại.
TP - Nhằm tránh nguồn nước bị nhiễm bẩn, UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản đề nghị Cty CP Ðầu tư nước sạch sông Ðà (Viwasupco), phải xây dựng kênh kín để đảm bảo an ninh nguồn nước sông Ðà theo đúng mục tiêu dự án. Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình yêu cầu hồ Ðầm Bài phải được sử dụng đúng chức năng là hồ điều tiết phục vụ nước sản xuất nông nghiệp và thủy lợi.
TP - Hai ngày qua, một số khu chung cư, hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Ðông… đã nhận được thông báo tiền nước tháng 10/2019. Nhiều người dân cho rằng, họ sẽ không thanh toán số tiền này bởi không được cung cấp nước sạch đúng tiêu chuẩn và còn bị cắt nước trong nhiều ngày.
TPO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh cho rằng, người dân có thể khởi kiện công ty nước sạch sông Đà, yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ nước nhiễm bẩn vừa qua.
Người thuê 2 đối tượng đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sạch sông Đà đã đầu thú tại quê nhà Bắc Ninh, được bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình. Anh ta khai bản thân cũng chỉ làm thuê cho người khác.