TPO - Mỹ đã triển khai một trong những tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất đến đảo Guam, nhằm tăng cường sức mạnh trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng với Trung Quốc.
TPO - Các chuyên gia về hạt nhân ở Mỹ nói họ nghi ngờ vụ nổ tình cờ và việc phát tán phóng xạ ở phía bắc nước Nga tuần vừa rồi là một vụ thử tên lửa hành trình có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, thứ mà tổng thống Nga Vladimir Putin nói đến hồi năm ngoái.
TPO - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ vào hôm qua (31/8), đã rời cảng San Diego (California) sang căn cứ Hải quân Yokosuka, Tây Nam thủ đô Tokyo.
TPO - Ngày 28/5, Bộ Quốc phòng Brazil thông báo tiếp tục theo đuổi chương trình hợp tác với Pháp để chế tạo 5 tàu ngầm quân sự phục vụ tuần tra khu vực biển rộng lớn của nước này, trong đó có một tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.
TPO - Ngày 18/5, USS George Washington, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ được điều động đồn trú ở nước ngoài (Yokosuka, Nhật Bản), đã rời căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) ngày 18/5, kết thúc 7 năm đồn trú tại đây.
TP - Đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, Ban Thư ký ASEAN, Bộ Công Thương, Bộ KH&CN Việt Nam, các tập đoàn năng lượng đến từ Nga, Đông Nam Á… sẽ tham dự Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp điện hạt nhân khu vực châu Á (Atomex Asia 2014), diễn ra từ ngày 19 đến 20/11 tại TPHCM.
Hải quân Ấn Độ đang thiết kế chiếc tàu sân bay INS Vishal với động cơ năng lượng hạt nhân. Đây là con tàu sân bay thứ hai do quốc gia này tự phát triển.
Ngày 22/7, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, trong bối cảnh Washington đang tìm cách mở rộng quan hệ với Hà Nội.
TP - Hôm qua, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam David Shear đã ký Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân (Hiệp định 123).