Atomex Asia 2014 bàn điện hạt nhân Việt Nam

Atomex Asia 2014 bàn điện hạt nhân Việt Nam
TP - Đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, Ban Thư ký ASEAN, Bộ Công Thương, Bộ KH&CN Việt Nam, các tập đoàn năng lượng đến từ Nga, Đông Nam Á… sẽ tham dự Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp điện hạt nhân khu vực châu Á (Atomex Asia 2014), diễn ra từ ngày 19 đến 20/11 tại TPHCM. 

Atomex Asia 2014 sẽ tập trung thảo luận 5 chủ đề: Triển vọng phát triển năng lượng hạt nhân tại Đông Nam Á; Tiến trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam; Công nghệ và an toàn lò phản ứng hạt nhân; Yêu cầu đối với nhà thầu và tiềm năng nội địa hóa; Phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân và đào tạo nhân lực; Xây dựng nhận thức cho cộng đồng. Trước khi Atomex Asia 2014 khai mạc có triển lãm tranh “Năng lượng của sự hài hòa: Thiên nhiên xung quanh nhà máy điện hạt nhân” và buổi chiếu phim về công nghệ điện hạt nhân.

Ngày 16/11, lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) cho biết, hơn 340 sinh viên Việt Nam sẽ theo học ngành công nghệ hạt nhân tại Nga trong 2 năm 2014 và 2015; riêng trong năm nay, 150 chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành khóa tập huấn tại hai lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Rostov. Năm 2011, Việt Nam và Nga ký hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ phê duyệt địa điểm và nghiên cứu khả thi cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Trước đó, năm 2010, hai nước ký hiệp định liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam với hai tổ máy.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.