Nga đóng tàu ngầm thăm dò dầu khí và khoáng chất

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Việc xây dựng tàu ngầm độc đáo này sẽ được bắt đầu vào năm 2020.

Tờ Izvestia dẫn lời thiết kế trưởng Cục Thiết kế thiết bị hàng hải trung ương Rubin, ông Evgeni Toporov cho biết thông tin trên.

Theo ông Toporov, tàu ngầm sẽ được xây dựng trên cơ sở tàu ngầm năng lượng hạt nhân với một số thay đổi kết cấu.

“Yếu tố quan trọng nhất sẽ là những cánh cảm biến địa chấn đặc biệt. Trong khi hoạt động, tàu ngầm sẽ xòe ra như những chiếc vây và tạo thành mặt bằng quét khổng lồ có diện tích bề mặt hàng trăm m2”, ông Toporov nói.

Chi phí của tàu ngầm loại này sẽ thấp hơn 60% các tàu ngầm chiến đấu thông thường của Nga vì không trang bị hệ thống vũ khí.

Tàu ngầm mới sẽ hỗ trợ tìm kiếm dưới đáy biển các trữ lượng dầu khí và khoáng chất.

Ngoài ra, nhiệm vụ chính của tàu mới sẽ là do thám khu vực triển khai các nhà máy dưới nước.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG