TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hàn Quốc chỉ vài giờ trước hội nghị thượng đỉnh với tân Tổng thống Lee Jae Myung, trong bối cảnh hai nước đồng minh đang bất đồng về chi tiêu quốc phòng và thương mại.
TPO - Hôm nay (20/8), Không quân Hàn quốc cho biết hơn 200 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ sẽ bay liên tục trong năm ngày, đánh dấu số lượng phi đội huấn luyện lớn nhất của hai nước đồng minh.
TPO - Các tài liệu tình báo mật bị rò rỉ của Mỹ gây khó xử cho Tổng thống Yoon Suk-yeol, trước khi ông thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc đến Washington trong 12 năm.
TPO - Ngày 12/3, Triều Tiên phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm, hãng thông tấn KCNA sáng 13/3, ngay khi Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận chung.
TPO - Mỹ đã quyết định điều động máy bay ném bom B-1B Lancer tham gia cuộc tập trận chung với không quân Hàn Quốc nhằm thể hiện cam kết bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
TPO - Ngày 7/11, quân đội Triều Tiên nói rằng đợt tập trận chung Hàn – Mỹ gần đây là “hành động khiêu khích công khai và cuộc diễn tập chiến tranh nguy hiểm”, vì thế Bình Nhưỡng đã đáp trả bằng những biện pháp mô phỏng tấn công vào máy bay và căn cứ không quân của họ, KCNA đưa tin.
TPO - Ngày 4/11, quân đội Hàn Quốc cho biết vừa điều máy bay chiến đấu ra làm nhiệm vụ sau khi phát hiện khoảng 180 máy bay quân sự Triều Tiên gần biên giới.
TPO - Ngày 16/9, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố học thuyết về sử dụng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên công bố gần đây là bước đi “leo thang và gây mất ổn định”. Washington tuyên bố tiếp tục đưa khí tài quân sự chiến lược đến răn đe và đáp trả Bình Nhưỡng.
TP - Ngày 15/6, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, một quan chức cao cấp thân cận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang xúc tiến các cuộc thảo luận để xác định xem liệu có hoãn các cuộc tập trận hay không và sẽ sớm công bố quyết định.
TP - Hôm qua, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu triển khai đợt tập trận quy mô giảm bớt, trong bối cảnh tiến trình cải thiện quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vẫn đang được thúc đẩy.
TPO - Ngày 19/10, tàu USS Ronald Reagan, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có trọng tải 100.000 tấn của Mỹ, đã tuần tra các vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên trong một "màn trình diễn" sức mạnh hàng hải và hàng không được thiết kế nhằm yêu cầu Triều Tiên không có bất kỳ hành động quân sự nào.
TP - Ngày 25/11 tại Seoul, tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết, liên quân Hàn-Mỹ đã vạch ra chiến lược chung tên là 4D, gồm phòng ngự (Defence), phát hiện (Detect), phá hủy (Destruct) và tiêu diệt (Destroy) các tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
TP - Hàn Quốc và Mỹ ngày 19/8 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi 2013” kéo dài hai tuần, với sự tham gia của khoảng 50.000 lính Hàn Quốc, 30.000 lính Mỹ cùng sự hỗ trợ của máy tính.
TP - Hôm qua, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập Key Resolve (Giải pháp then chốt) dựa trên mô phỏng máy tính với sự tham gia của 10.000 binh sĩ Hàn Quốc, 3.500 lính Mỹ, trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tiếp tục có hành động đáp trả.
TP - Hôm 10-3, một ngày trước khi Mỹ-Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung, CHDCND Triều Tiên tiếp tục cảnh báo sẽ tổ chức chiến tranh tổng lực sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Washington và Seoul.
TP - Ngày 21-2, Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ cùng tập trận hải, lục, không quân từ 1-3 đến 30-4, trong bối cảnh căng thẳng khu vực lên cao, sau khi CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12-2.
TP - Ngày 19-2 trên biển Nhật Bản, hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài sáu ngày, với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm Hàn Quốc và máy bay giám sát biển P-3 của Mỹ.