Mỹ - Hàn vạch chiến lược đối phó tên lửa Triều Tiên

Mỹ - Hàn vạch chiến lược đối phó tên lửa Triều Tiên
TP - Ngày 25/11 tại Seoul, tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết, liên quân Hàn-Mỹ đã vạch ra chiến lược chung tên là 4D, gồm phòng ngự (Defence), phát hiện (Detect), phá hủy (Destruct) và tiêu diệt (Destroy) các tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

> Triều Tiên triển khai 'sát thủ diệt hạm' tầm bắn 300 km
> Triều Tiên sắp triển khai bệ phóng tên lửa đa năng?

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất thành lập ủy ban đối phó tên lửa Triều Tiên, đồng thời nhất trí tổ chức họp ủy ban này mỗi năm hai lần.

Hôm qua, tướng Scaparrotti (người đang chỉ huy 28.500 quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc) cũng cho biết Mỹ đang xem xét việc tái tổ chức Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ thành đơn vị quân sự hỗn hợp có cả binh sĩ Hàn Quốc, để tăng khả năng răn đe, đối phó lực lượng quân sự Triều Tiên.

Hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp tiểu ban về hoạt động đi lại, thông tin liên lạc và hải quan ở Khu công nghiệp chung Kaesong vào ngày 29/11.

* Hôm 25/11, Ủy ban đặc biệt về an ninh quốc gia thuộc Thượng viện Nhật Bản thông qua dự luật của chính phủ nước này về việc thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia theo mô hình của Mỹ. Dự kiến, dự luật này được ban hành ngày 27/11, nhằm tăng quyền cho Văn phòng Thủ tướng trong việc xử lý các vấn đề quốc phòng và ngoại giao.

Bình Giang
Theo KBS, Yonhap, Kyodo

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG