180 máy bay Triều Tiên áp sát biên giới Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/11, quân đội Hàn Quốc cho biết vừa điều máy bay chiến đấu ra làm nhiệm vụ sau khi phát hiện khoảng 180 máy bay quân sự Triều Tiên gần biên giới.
180 máy bay Triều Tiên áp sát biên giới Hàn Quốc ảnh 1

Hai máy bay tham gia đợt tập trận chung trên không của Mỹ - Hàn ngày 2/11. (Ảnh: Yonhap)

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian gần đây, khi Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa, còn Mỹ và Hàn Quốc triển khai tập trận rầm rộ.

Ngày 3/11, Hàn Quốc và Mỹ đồng ý kéo dài đợt tập trận chung trên không thêm 1 ngày.

Đợt tập trận đáng lẽ kết thúc vào ngày 4/11, nhưng được kéo dài để đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Khoảng 240 máy bay quân sự, trong đó có các tiêm kích tàng hình F-35, tham gia đợt tập trận suốt ngày đêm trên bán đảo Triều Tiên.

Tối 3/11, Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống vùng biển phía Đông để phản đối quyết định của Mỹ - Hàn.

Bình Nhưỡng cáo buộc Washington và Seoul đẩy an ninh khu vực vào thế “không thể kiểm soát” khi kéo dài đợt tập trận.

“Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhận ra họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng và không thể phục hồi”, ông Pak Jong-chon - Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, nói trong tuyên bố được KCNA đăng tải.

Đáp lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc “lên án mạnh mẽ” Triều Tiên liên tục hành động khiêu khích và đe dọa quân sự.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG