TPO - Phó Tư lệnh Hải quân Nga - Thiếu tướng Mikhail Gudkov - được cho là đã thiệt mạng tại tỉnh Kursk (giáp biên giới Ukraine), trong cuộc tấn công của Ukraine vào một sở chỉ huy ở Korenevo.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu vinh danh các binh sĩ nhân kỷ niệm ngày thành lập Lục quân. Trong đó, ông bảo vệ quyết định triển khai quân đội đến Los Angeles để đối phó với làn sóng nhập cư, một động thái mà phe đối lập chỉ trích là phản ứng thái quá, có động cơ chính trị.
TPO - Dưới áp lực của Quốc hội Mỹ, công ty tiện ích Mỹ Duke Energy, quyết định loại bỏ các loại pin lưu trữ năng lượng do hãng Trung Quốc CATL sản xuất đang được sử dụng tại một trong những căn cứ thủy quân lục chiến lớn nhất nước, đồng thời loại bỏ dần sản phẩm CATL tại các dự án dân sự, công ty xác nhận với Reuters ngày 9/2.
TPO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố hôm 11/8 rằng khoảng 900 lính thủy quân lục chiến Ukraine đang trở về nhà sau khi được huấn luyện bởi lực lượng thủy quân lục chiến và lực lượng biệt kích Anh như một phần của chương trình kéo dài 6 tháng.
TPO - Một bác sĩ đã cứu sống một thủy quân lục chiến Mỹ ở Việt Nam. Bức ảnh biểu tượng cho sự vô nghĩa và tàn khốc của cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam đã giúp họ gặp lại nhau sau hơn nửa thế kỷ.
TPO - Chương trình tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Mỹ đang bước vào giai đoạn kỹ thuật và sản xuất. Dự kiến loại tên lửa có tầm bắn 500-1.000 km này sẽ được trang bị cho các lực lượng quân đội Mỹ từ năm 2023.
TPO - Anh đã quyết định gửi 100 lính thủy đánh bộ đến khu vực Vịnh Ba Tư để bảo vệ các tàu quân sự và tàu buôn của họ sau một sự cố gần đây ở Vịnh Ô-man, truyền thông địa phương đưa tin hôm 16/6.
TPO - Mỹ đã kế hoạch điều chuyển khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ từ Quần đảo Okinawa của Nhật Bản đến đảo Guam, thuộc lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, vào đầu năm 2025, theo nguồn tin quân sự Mỹ cho biết.
TP - Cuối tuần qua, Nhật Bản đưa vào hoạt động đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên kể từ Thế chiến 2, với các thành viên được huấn luyện để đối phó những kẻ xâm chiếm các đảo mà Nhật quản lý dọc vùng biển Hoa Đông mà họ lo sợ dễ bị tổn thương nếu Trung Quốc tấn công.
TPO - Lính thủy đánh bộ Mỹ đã được diễn tập cách sống sót trong rừng rậm nhiệt đới với các kĩ năng như uống máu rắn, ăn bọ cạp sống... Nội dung này là một phần của cuộc tập trận thường niên “Hổ mang vàng”, được tổ chức tại Thái Lan.
TPO - Các đơn vị công binh của Lục quân Nga đã bắt đầu nhận được những cano trên sông đa năng hiện đại IDK. Đây là một phương tiện không thể thay thế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và tập luyện khắc phục các vật cản dưới nước, cũng như tiến hành trinh sát, vận chuyển quân đổ bộ và các hoạt động vận tải khác.
TPO - Hàng trăm lính thủy đánh bộ Nga, cùng với loạt xe tăng và máy bay trực thăng, đã tham gia tập trận ở khu vực phía tây Kaliningrad, nhằm trung lập các nhóm vũ trang bất hợp pháp tiềm tàng.
TPO - 1.200 lính thủy đánh bộ Mỹ và 13 máy bay quân sự hùng mạnh đã đáp xuống cảng Darwin “sẵn sàng chiến đấu” nếu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang.
Giây phút một lính thủy đánh bộ Mỹ dùng tay không banh hàm một con cá mập hổ để phục vụ công tác nghiên cứu được ghi lại trong máy quay của người đi đường.
Ngày 13/4, khoảng 1.250 thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu tới thành phố cảng Darwin, miền bắc của Úc. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm tái cân bằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, đồng thời thể hiện cam kết của Washington đối với khu vực này.
Quân đội Mỹ ngày 21/1 đã chính thức tuyên bố 12 lính thủy đánh bộ mất tích, khi 2 chiếc trực thăng gặp nạn tại Hawaii hồi tuần trước, đã tử vong. Chiến dịch tìm kiếm những người này cũng khép lại.