Hàng trăm binh sĩ Ukraine về nước sau khi được Anh huấn luyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố hôm 11/8 rằng khoảng 900 lính thủy quân lục chiến Ukraine đang trở về nhà sau khi được huấn luyện bởi lực lượng thủy quân lục chiến và lực lượng biệt kích Anh như một phần của chương trình kéo dài 6 tháng.

Theo bộ này, khóa huấn luyện do lính biệt kích tinh nhuệ của Anh thực hiện sẽ giúp Ukraine phát triển lực lượng thủy quân lục chiến và khiến lực lượng này trở nên đáng gờm hơn trong các cuộc giao tranh xung quanh các vùng biển.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hồi tháng 5 rằng lực lượng thủy quân lục chiến của quân đội nước này sẽ trở thành một nhánh độc lập và sẽ được mở rộng.

Lực lượng biệt kích Anh cũng đã huấn luyện các binh sĩ Ukraine về hoạt động đổ bộ, bao gồm các cuộc đột kích trên bãi biển bằng thuyền bơm hơi, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

“Đây là chương trình huấn luyện đổ bộ đầu tiên do Anh thực hiện cho lực lượng Ukraine, điểm nhấn là việc thủy quân lục chiến Ukraine lên kế hoạch và tiến hành các cuộc đột kích cả ngày lẫn đêm.”

Ngoài ra, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine cũng đã được huấn luyện về cách sử dụng các hệ thống tên lửa vác vai được gọi là Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới (NLAW), tên lửa phòng không Stinger, súng cối và máy bay không người lái trinh sát. Họ còn được huấn luyện loại bỏ chất nổ đối với các chướng ngại vật như công sự Răng Rồng.

Hàng trăm binh sĩ Ukraine về nước sau khi được Anh huấn luyện ảnh 1

Lực lượng Ukraine được huấn luyện hoạt động đổ bộ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Hàng trăm binh sĩ Ukraine về nước sau khi được Anh huấn luyện ảnh 2

Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

"Các học viên đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó nhiều người là tình nguyện viên dân sự chưa từng có kinh nghiệm quân sự, trong khi những người khác được chuyển đến từ các bộ phận khác trong lực lượng vũ trang Ukraine - một số đã tham gia chiến đấu ở tiền tuyến", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

"Khóa huấn luyện mà tôi tham gia dưới sự dẫn dắt của thủy quân lục chiến Anh khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Tôi đã học được rất nhiều điều và không bao giờ ngờ rằng mình sẽ làm được những điều mình đã làm", một trong những lính thủy đánh bộ Ukraine được huấn luyện gần đây nói.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, mỗi nhóm huấn luyện đều trải qua "một chương trình nghiêm ngặt kéo dài 5 tuần", với các buổi học từ sơ cứu chiến trường đến cận chiến và lập kế hoạch cho đơn vị.

Hơn 20.000 tân binh đã được đào tạo tại Anh kể từ đầu năm 2022. "Vào đầu năm 2023, Anh cam kết đào tạo thêm 20.000 tân binh Ukraine", Bộ cho biết.

Các huấn luyện viên từ thủy quân lục chiến Hà Lan và các quốc gia khác cũng đã đóng góp cho chương trình của Anh.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.