Mỹ tái triển khai máy bay tàng hình F-117 sau 15 năm loại biên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba máy bay chiến đấu F-117 đã được tái triển khai tới căn cứ không quân Duluth của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ để tham gia cuộc tập trận Northern Lightning 2023.

Northern Lightning 2023 (tạm dịch: Tia chớp phương Bắc 2023) diễn ra từ ngày 7 đến 18/8 tại trung tâm huấn luyện Volk, ở Winsconsin với 60 máy bay chiến đấu các loại và 1.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Không quân, Vệ binh Quốc gia, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Tia chớp phương Bắc được thiết kế để ngăn chặn các hành động tấn công từ trên không và tích hợp máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, thứ năm, đồng thời tập trung đặc biệt vào các mục tiêu huấn luyện phi công.

Trọng tâm chính của cuộc tập trận là trấn áp và phá hủy hệ thống phòng không mô phỏng của đối phương, bao phủ vùng trời và hỗ trợ lực lượng mặt đất từ ​​trên không.

Mỹ tái triển khai máy bay tàng hình F-117 sau 15 năm loại biên ảnh 1Mỹ tái triển khai máy bay tàng hình F-117 sau 15 năm loại biên ảnh 2
F-117 trong cuộc tập trận Tia chớp phương Bắc 2023.

Đáng chú ý, trong số các máy bay chiến đấu được Mỹ huy động, có sự xuất hiện của 3 chiếc F-117. Trong quá trình huấn luyện, "chim ưng đêm" F-117 sẽ bay theo nhóm.

Những chiếc F-117 bị loại biên vào năm 2008, nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc tập trận. Ngoài mục đích huấn luyện, những chiếc máy bay tàng hình này còn được sử dụng để nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá vũ khí mới.

F-117 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên trên thế giới và chỉ được sử dụng trong Không quân Mỹ. F-117 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 18/6/1981.

F-117 một chỗ ngồi sử dụng 2 động cơ tuốc bin cánh quạt General Electric F404 cho phép bay với tốc độ tối đa 1.130 km/h, bán kính chiến đấu 860 km.

Theo thông tin từ nhà phát triển, máy bay có hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển bay tương tự như F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet và F-15E Strike Eagle.

Máy bay chiến đấu có khoang vũ khí riêng biệt, có khả năng mang theo tới 2,3 tấn vũ khí. Trong đó, bao gồm bom GBU-10, GBU-12; bom dẫn đường laser GBU-27 và bom phá hầm ngầm BLU-109,...

Theo The Aviationist
MỚI - NÓNG