Bản tin 20H: Căng thẳng Triều Tiên leo thang, lính thủy Mỹ tới Australia tập trận

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tới Darwin.
Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tới Darwin.
TPO - 1.200 lính thủy đánh bộ Mỹ và 13 máy bay quân sự hùng mạnh đã đáp xuống cảng Darwin “sẵn sàng chiến đấu” nếu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 18/4, các vùng trên cả nước đều có mưa. Ngày 19/4, trưa chiều trời giảm mây, có nắng. Riêng miền Đông thuộc khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 33-36 độ C. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến 13 giờ ngày 18/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5 (dưới 40 km/giờ), giật cấp 6-7. 


Trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết thời gian qua cơ quan này đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 2.200 clip xấu độc trên YouTube và sắp tới sẽ làm việc với Facebook, gỡ bỏ những trang giả mạo. Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, thế giới đang dịch chuyển theo sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội và điều này đặt ra không ít thách thức với cơ quan quản lý của các quốc gia. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 18/4, nhiều người nghe một tiếng động mạnh tại công trình xây dựng nhà cao tầng nằm trên đường Cây Keo, quận Thủ Đức, TPHCM nên chạy ra kiểm tra. Khi ra phía sau tòa nhà thì phát hiện hai công nhân nằm bất động dưới nền đất. Trong đó, anh Võ Văn Điền (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Thanh Tâm (24 tuổi, quê An Giang) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo đó, thời điểm trên các công nhân đang làm việc tại khu vực tầng 9 của tòa nhà thì bất ngờ giàn giáo công trình bị sập. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 ngày 18/4, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại nhà anh Nguyễn Đình Tuấn, chuyên thu mua lốp xe ôtô cũ (số 10, đường Đinh Công Tráng, tổ dân phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), liền hô hoán người dân xung quanh đến dập lửa, nhưng do trời khô hanh, gió to nên đám cháy ngày một lớn. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã điều 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ, chiến sỹ đến phun nước dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các nhà bên cạnh. Đến 16h30 cùng ngày đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy đã không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ vật dụng trong nhà của anh Tuấn đã bị thiêu rụi hoàn toàn.


Ngày 18/4, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, đang khẩn trương vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm lấy trộm số tiền trong phòng làm việc của ông Nguyễn Phúc Hà, giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Cụ thể, sau khi rút 450 triệu đồng từ ngân hàng về để mua đất nhưng do chưa giao dịch được, ông Hà đã để số tiền lại trong phòng làm việc. Tuy nhiên, ngày 14/4, sau giờ nghỉ trưa , khi đến cơ quan, ông Hà phát hiện số tiền trên đã không cánh mà bay. (Xem chi tiết)


Ngày 18/4, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ 540 lít rượu không rõ nguồn gốc tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, nơi có nghề nấu rượu nổi tiếng ở Hưng Yên. Công an huyện Kim Động đã tiến hành thu giữ toàn bộ số rượu, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ, truy xuất cơ sở sản xuất số hàng trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. 


1.200 lính thủy đánh bộ Mỹ và 13 máy bay quân sự hùng mạnh đã đáp xuống cảng Darwin “sẵn sàng chiến đấu” nếu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang. Theo Daily Mail, Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 18/4 bắt đầu tới khu vực miền bắc Australia trong đợt triển khai quân kéo dài 6 tháng. Lực lượng này sẽ tham gia các cuộc tập trận cùng với quân đội Australia và Trung Quốc.  Chương trình triển khai thường niên trong vòng 25 năm qua do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng năm 2011, một phần của chiến dịch “xoay trục” sang châu Á của Mỹ. 


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 17/4 cho biết những cuộc không kích có thể do máy bay của liên quân do Mỹ dẫn dầu đã khiến ít nhất 23 người ở hai khu vực của tỉnh Deir al-Zor, miền Đông Syria, thiệt mạng. Theo SOHR, những máy bay được cho là của liên quân quốc tế đã oanh kích thị trấn al-Bukamal ở phía Nam tỉnh gần biên giới Iraq nói trên, làm 3 phiến quân và 13 dân thường, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng. Trong khi đó, các cuộc không kích tại thị trấn al-Husainiyah ở phía Bắc tỉnh Deir al-Zor cũng làm chết 7 dân thường.

Ngày 18/4, các nguồn tin an ninh và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trực thăng cảnh sát của nước này chở theo ít nhất 12 người đã bị rơi tại tỉnh Tunceli. Hiện chưa thể xác định con số thương vong trong vụ tai nạn. Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay nói trên đã mất liên lạc sau 10 phút cất cánh. Ngoài phi hành đoàn gồm 3 người, trên máy bay có 7 cảnh sát, 1 thẩm phán, 1 hạ sĩ quan. Giới chức địa phương cho rằng máy bay nhiều khả năng bị rơi do thời tiết xấu. Hiện lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương hôm nay (18/4) khi một chiếc xe bus mất phanh, lao xuống vực sâu ở khu vực miền núi, thị trấn Carranglan, tỉnh Nueva Ecija (phía Bắc Phillipines).
 Ông Robert De Guzman – cảnh sát trưởng thị trấn Carranglan cho biết chiếc xe bus 45 chỗ đã mất phanh khi đang đi trên con đường lầy lội và lao xuống vực sâu 24m. Cú va chạm khiến xe bus bay nóc, nhiều hành khách văng ra ngoài. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.