TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước, gần 1 năm chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng đã có nhiều chuyển biến tích cực về mô hình, tài chính và công nghệ, góp phần phục hồi hệ thống ngân hàng.
TPO - "Về nguyên tắc, tất cả các quốc gia trên thế giới thông thường chỉ bảo hiểm cho đồng nội tệ của quốc gia đó, không bảo hiểm cho các tài sản khác hay tiền không phải đồng nội tệ. Đây là cơ chế nhằm chống “đô la hóa”, ngoại tệ hóa nền tài chính các quốc gia”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho hay.
TPO - Đánh giá triển vọng các tháng cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ bứt tốc, có thể đạt 18-20%, vượt xa mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước.
TPO - Nợ xấu các ngân hàng có xu hướng tăng so với đầu năm lên mức hơn 294.000 tỷ đồng đáng quan ngại với nền kinh tế. Theo đó, cần thực hiện đồng thời các giải pháp từ điều tiết và kiểm soát vốn tín dụng trong nền kinh tế, khẩn trương xử lý nợ xấu và tiếp tục tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém để tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng lành mạnh.
Sáng 22/8, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức kỷ niệm Thời báo Ngân hàng - Hành trình xây dựng và phát triển với chủ đề “Chúng tôi là AI”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, tờ báo là cầu nối quan trọng giữa chính sách với thực tiễn.
TPO - "Việc rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng SCB vào tháng 10/2022 tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường tiền tệ, ngoại hối, tạo áp lực lên điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong việc đảm bảo ổn định hệ thống và góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay.
TPO - Theo thông báo từ HNX, gần 97 triệu cổ phiếu ART của Công ty CP Chứng khoán BOS sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 11/8. Giá trị cổ phiếu bị hủy niêm yết là hơn 969 tỷ đồng. Cổ phiếu ART bị hủy niêm yết do công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Đây là cổ phiếu thứ 6 trong tổng 7 cổ phiếu thuộc “họ FLC” bị hủy niêm yết bắt buộc.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
TP - Nghị quyết 42 đã góp phần giúp xử lý nợ xấu, làm lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, đã sắp hết thời hạn của nghị quyết này, nhiều chuyên gia kiến nghị, cần thiết luật hoá Nghị quyết 42 để tạo khung pháp lý cho việc xử lý nợ xấu.
TP - Lần đầu tiên số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán qua hệ thống ngân hàng của người dân vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tiền sẽ nằm ngủ yên ở ngân hàng hay có chịu nắn dòng chảy vào chứng khoán, bất động sản.
TP - Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã đi qua một thập kỷ nhưng chưa xử lý dứt điểm được các ngân hàng 0 đồng và nhà băng yếu kém. Sự chậm trễ này do hàng loạt vướng mắc từ luật pháp, cơ chế, người chịu trách nhiệm. Ngân hàng 0 đồng và yếu kém tới đây có được xử lý dứt điểm?
TPO - Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa phát đi thông báo xuất hiện một chiến dịch tấn công có chủ đích (APT) của tin tặc nhằm vào các hệ thống thông tin của ngân hàng và tổ chức chủ quản hệ thống thông tin hạ tầng quan trọng quốc gia tại Việt Nam.
TPO - Tổng nguồn vốn của dự án 71,83 triệu USD. Trong đó vốn vay IDA 60 triệu USD, vốn tài trợ không hoàn lại của Chính Phủ Nhật 0,83 triệu USD và vốn đối ứng của Việt nam 11 triệu USD.
TP - Trao đổi với Tiền Phong trước phiên chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại Ủy ban Thường vụ QH, một số đại biểu QH đề nghị làm rõ con số nợ xấu và sức khỏe của hệ thống ngân hàng.
TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, không cần lập ủy ban Tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng luật riêng về tái cơ cấu. Thủ tướng cũng khẳng định, không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.