TPO - Sâu trong những con phố của Hà Nội, những bờ kênh, mương chứa đầy rác thải là nơi trú ngụ lý tưởng cho muỗi với nguy cơ cao về dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng dân cư.
TPO - Số ca mắc bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết tại Đắk Lắk có dấu hiệu gia tăng, nguy cơ sẽ bùng phát mạnh trong khi tỉnh thiếu nguồn hóa chất phun phòng dịch.
TP - Ngành y tế TPHCM cảnh báo nếu không có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả từ cộng đồng, bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của trẻ và gây áp lực cho hệ thống điều trị.
Tại các tỉnh miền Nam đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh, số ca mắc tay chân miệng vẫn tiếp tục tăng và có diễn biến vô cùng phức tạp. Hiện tại vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh, do vậy mọi người cần chú ý phòng bệnh từ những biện pháp đơn giản tại nhà.
TP - Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, biến đổi khí hậu (BĐKH) đang làm gia tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết, tiêu chảy và tay chân miệng, đồng thời làm tăng tỷ lệ nhập viện của người già và trẻ em. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị đối thoại cấp cao về BĐKH hôm qua (10/10).
Số lượng bệnh nhi nhập viện vì tay chân miệng tại TPHCM đang gia tăng, trong đó, hơn 50% bệnh nhân dương tính với chủng virus EV71- chủng vi rút từng gây đại dịch tay chân miệng trên cả nước năm 2011, làm hơn 100 bệnh nhi tử vong.
TPO - Chiều 14/11, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một ca tử vong vì tay chân miệng đầu tiên trong khoảng 2 năm trở lại đây.
Tại Trung Quốc, năm 2013, các nhà khoa học đã tìm ra vắc-xin giúp bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tay chân miệng. Vậy vắc- xin này đã được sử dụng rộng rãi chưa?
TP - Ngày 15/5, thông tin tại cuộc họp giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm của TP Hà Nội cho hay, các bệnh dịch mùa hè đã bắt đầu xuất hiện sớm từ đầu năm và một số bệnh mùa hè khác có nguy cơ bùng phát.
TP - Dư luận từng chỉ trích gay gắt việc bà khăng khăng không chịu công bố dịch chân tay miệng bùng phát khắp nơi nửa cuối năm 2011. Cuối cùng, thực tế đã đứng về phía bà.
TP - Tỉnh Hậu Giang vừa có thêm một ca tử vong vì bệnh tay chân miệng tại huyện Long Mỹ. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Hậu Giang đã có 5 ca tử vong vì bệnh này.
TP - Số ca mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng gia tăng bất thường. Nhưng Việt Nam vẫn chưa công bố dịch. TS Babatunde Olowokure, Trưởng nhóm giám sát và ứng phó các bệnh mới nổi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, trao đổi với PV Tiền Phong.
TP - TPHCM và một số tỉnh phía Nam thời gian qua chưa công bố dịch tay chân miệng vì nhiều lý do. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo về đợt dịch phức tạp có thể xảy ra vào tháng 9-10 tới.
TP - Ông Võ Thanh Ngà, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng, cho biết, từ đầu năm, tỉnh ghi nhận khoảng 420 ca tay chân miệng, tăng trên 300% so với cùng kỳ năm ngoái.
TP - Chiều 8-9, bác sĩ Trương Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (tỉnh TT- Huế) cho biết, trên địa bàn vừa có một bệnh nhi 18 tháng tuổi tử vong nghi mắc bệnh tay, chân, miệng.