TPO - Phiếu lý lịch tư pháp được cấp cho cá nhân, gồm: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Trong đó, phiếu này sẽ được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau
TPO - Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo luật sẽ được tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở nguyên tắc phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện đề ra.
TPO - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sửa đổi, bổ sung quy định các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.
TPO - Sáng 20/8, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong tại Hà Nội.
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 12 quy định tiêu chí đối với chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.
TPO - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mục tiêu bao trùm trên các lĩnh vực là giảm cung - giảm cầu để góp phần mang lại bình yên, giảm thiểu những hệ lụy của ma tuý.
TPO - Chiều 12/11, tại phiên chất vấn của Quốc hội , Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến phòng, chống, xử lý tin giả, tin sai sự thật.
TPO - Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, hậu quả của tin giả, tin sai sự thật là khôn lường, gây nhiều hệ luỵ nghiêm trọng, hiện đang trở thành mối đe doạ lớn với tình hình kinh tế xã hội, thậm chí đe doạ trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và an ninh toàn cầu.
TPO - "Việt Nam vẫn là điểm đến an ninh, an toàn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động rất phức tạp như hiện nay. Chúng tôi cho rằng, đây là vấn đề cần được khẳng định rõ để cử tri và Nhân dân cả nước yên tâm", Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.
TPO - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng gửi Quốc hội báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân (CAND) có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật CAND.
TPO - Sau khi dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) vào rạng sáng 11/6, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lẩn trốn vào các khu đồi, rừng, rẫy vắng. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được hàng chục đối tượng, trong đó có sự ủng hộ và giúp sức tích cực của người dân.
TPO - Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) nhận định tình hình an ninh trật tự phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay.
TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 27/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
Bộ trưởng Công an nêu lý do đề nghị tăng tuổi hưu thêm 3 tuổi với nữ thượng tá, thêm 5 tuổi với nữ đại tá, trong khi đa số cấp bậc hàm khác chỉ tăng 2 tuổi.
TPO - Chiều 28/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm an ninh trật tự và một số nhiệm vụ liên quan trên địa bàn Thủ đô. Cùng chủ trì buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu đánh giá cao phần trả lời chất vấn, đồng tình và ghi nhận các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng các Bộ Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.