TPO - Năm 2026, Quốc hội yêu cầu thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI); triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thông tin sáp nhập "34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh" trên mạng xã hội là không đúng, không có cơ sở, là những thông tin sai sự thật.
TPO - Tuyên Quang tiến hành tổng kiểm kê tài sản công nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện sau khi sắp xếp lại bộ máy và vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Đợt rà soát quy mô lớn này giúp quản lý tập trung, chống lãng phí, đồng thời tạo nền tảng khai thác hiệu quả hạ tầng, quỹ đất và nguồn lực công cho phát triển trong giai đoạn mới.
TPO - Người đàn ông quê Cà Mau đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại các video có nội dung sai sự thật liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính và bị phạt 7,5 triệu đồng.
TPO - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, công tác đánh giá, sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ dựa trên các công cụ, tiêu chí cụ thể, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
TPO - Theo hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sẽ hợp nhất các hội có chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, tính chất, nội dung hoạt động tương đồng.
TPO - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn về việc tạm dừng tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác cán bộ như tuyển dụng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, ông Trần Ngọc Chính cho rằng, nếu cứ duy trì 63 tỉnh, thành như hiện nay, trong đó có những địa phương diện tích rất nhỏ, dân số chỉ vài trăm nghìn người thì rất khó cho sự phát triển. Do đó, trước Đại hội XIV của Đảng là thời cơ vàng để nghiên cứu, thực hiện sáp nhập tỉnh; nếu bỏ lỡ, sau này việc sáp nhập sẽ khó khăn hơn.
TPO - Chiều 12/2, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và công tác cán bộ.
TP - Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư cần gương mẫu đi đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Kết quả thực hiện tinh gọn bộ máy nên được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá, quy hoạch, lựa chọn cán bộ cho Đại hội XIV của Đảng.
TPO - Sau quá trình tổ chức lại bộ máy chính quyền, TP Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn cùng một tổ chức hành chính. Trong đó có ba tổ chức hành chính mới là Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
TPO - Theo quyết định vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành, biên chế công chức năm 2022 gồm cả dự phòng là 256.685 người, tăng hơn 7.000 biên chế so với năm 2021.
TP - Hiện nay có tới 31/63 tỉnh, thành phố sử dụng vượt 6.376 biên chế, có tỉnh 161 cấp phó chủ tịch xã, phường dôi dư. Từ bộ, ngành đến các địa phương thực hiện thiếu nghiêm túc, thậm chí còn tùy tiện trong bổ nhiệm, đề bạt… So với nhiều nước trên thế giới thì đội ngũ công chức của chúng ta quá lớn.
TP - Hôm nay (23/10) Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
TP - Ngày 7/8, Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016 tổ chức phiên họp thứ 3, làm việc với Chính phủ trước khi hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Đoàn giám sát cho rằng, vẫn còn tình trạng mất cân đối giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý với số công chức tham mưu. Số liệu báo cáo cho thấy, số công chức giữ vị trí cán bộ quản lý trong tổng số công chức chiếm tỉ lệ 4/7.
TP - Đề xuất trên vừa được đưa ra khi đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.
TP - Một cán bộ dân số ở một huyện thuộc tỉnh L, vừa có dịp ta thán với người viết: “Lương em bây giờ mỗi tháng có 800.000 đồng, làm sao sống đây”. Nói thẳng ra là gấp 5 lần mức ấy vẫn còn khó sống.
TP - Việt Nam nên giảm số bộ xuống dưới 20, hạn chế thành lập tổng cục, tăng quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương, trả lương theo vị trí công việc…, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vu, trao đổi với Tiền Phong.