Gia Lai: Nhiều ca nhập viện sau khi ăn bánh mì
TPO - Hàng chục người dân ở tỉnh Gia Lai xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.
TPO - Hàng chục người dân ở tỉnh Gia Lai xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.
TPO - Có tổng cộng 75 người nhập viện để theo dõi, điều trị liên quan việc ăn bánh mì tại một hộ kinh doanh trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.
TPO - Liên quan vụ hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thuốc men điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân.
TPO - Hai cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng do cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe của nhiều người.
TPO - Kết quả xét nghiệm 30 mẫu bệnh phẩm ghi nhận có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đường ruột. Qua kiểm tra đột xuất, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở bánh mì Lâm Huyền không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
TPO - Sau khi ăn bánh mì thịt mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, hàng chục người đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt.
TPO - Tối 17/6, UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở Hồng Ngọc đã tăng lên 93 người, trong đó có 1 ca nặng phải chuyển khẩn cấp lên TPHCM.
TPO - Tính đến sáng 18/6, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tăng lên 218 người.
TPO - Liên quan vụ hơn 200 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra, làm rõ. Đây là vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm thứ hai liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc trong thời gian gần đây.
TPO - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm gần 300 người sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở Hồng Ngọc 37 ở Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm từ Viện Pasteur TPHCM cho thấy 25/36 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp.
TPO - Do số lượng bệnh nhân đông, công tác điều trị đã được triển khai tại 8 cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, trong đó có 6 ca nặng đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.
TPO - Sản phẩm bánh mì được bày bán ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản từ hôm nay (23/6) sẽ có nhân thịt heo quay. Mức giá được công bố là 430 yên, tương đương gần 70.000 đồng.
TPO - Sau 1 tuần, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp phải vào viện đã tăng lên 314 trường hợp. Hiện còn 142 trường hợp tiếp tục nằm viện điều trị, trong đó có 7 ca chuyển biến nặng.
TPO - Sau vụ 84 người nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến một cơ sở bán bánh mì tại xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Bánh mì bất ngờ xuất hiện trong "Spider-Man: Brand New Day" với nguyên tên gọi "banh mi", khiến nhiều khán giả Việt thích thú.
TPO - 105 người đã phải nhập viện, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê (Gia Lai). Trước đó, sau khi ăn bánh mì của Hộ kinh doanh Bin Bin, những người này bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt.
TPO - Tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê, liên quan tới vụ 254 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đây.
TPO - Khoảng 20 người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một xe đẩy ở phường Lái Thiêu (TPHCM), cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động.
TPO - Cơ quan chức năng TPHCM ghi nhận 17 trường hợp có triệu chứng nghi liên quan sau khi sử dụng bánh mì Đà Nẵng tại phường Lái Thiêu.
TPO - Một ổ bánh mì có thể chứa nhiều loại nhân, sốt và rau ăn kèm nhưng chỉ cần một khâu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ngộ độc.