Trường xiếc Việt Nam: Toát mồ hôi giải quyết sự vụ

Học sinh nhà trường biểu diễn bế giảng năm học 2013-2014
Học sinh nhà trường biểu diễn bế giảng năm học 2013-2014
TP - Nhiều nỗ lực trong dạy và học cũng như khẳng định chất lượng, uy tín trong nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế, nhưng thời gian qua, Trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam còn gặp phải những chuyện đau đầu.

Vụ thầy giáo Đỗ Thành Trung ném cốc vào hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh trong cuộc họp toàn khoa xiếc ngày 1/4/2014 được đưa lên mạng đã gây xôn xao dư luận. Nhất là khi xung quanh những hình ảnh, lời nói thể hiện căng thẳng dâng cao giữa hiệu trưởng và giáo viên, lời chửi tục và hành vi ném cốc… của thầy giáo, lại có những lời bình luận đa chiều của cư dân mạng. 

Liên quan đến vụ việc này, công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, yêu cầu thầy giáo Trung không được đi khỏi nơi cư trú. Nhưng căng thẳng vẫn chưa được giải quyết, cho đến ngày 29/4, công an quận đã có quyết định tạm giam ông Trung và hiện đang hoàn tất hồ sơ để truy tố trước pháp luật.   

Theo TS Hoàng Minh Khánh, hiệu trưởng nhà trường, vụ việc có liên quan đến tình trạng vô kỷ luật của một nhóm giáo viên tại trường. Đây là các nghệ sỹ hết thời gian biểu diễn trên sân khấu, về trường làm giáo viên, tuy nhiên thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế về năng lực, trình độ, không giữ gìn nghiêm túc phẩm chất đạo đức của người thầy. Có giáo viên xăm trổ trên người. Có giáo viên chửi bới, lăng nhục học sinh và đồng nghiệp. Có giáo viên mặc quần ngắn, áo phông đến các buổi lễ ở trường. Có trường hợp tự ý nghỉ, làm việc không hiệu quả nhưng vẫn đòi được xét danh hiệu… Lãnh đạo trường xiếc vẫn đang đau đầu về việc giải quyết những trường hợp này.

Đồng thời với những căng thẳng trên, vào lúc 0 giờ 17 phút ngày 23/4, website của trường xiếc đã bị đánh sập. Công tác điều tra ngay sau đó của công an và lực lượng an ninh mạng, đã phát hiện sự việc có liên quan đến một email được gửi từ một máy xách tay trong khu vực trường xiếc và quán café gần đó, có sử dụng wifi của trường. Những tồn tại, căng thẳng này gây nên những hạn chế nhất định đối với hiệu quả chung trong hoạt động của nhà trường. 

Trong thời gian tới, được biết, Trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam sẽ xây dựng đề án trình Vụ đào tạo – Bộ VHTT&DL và lãnh đạo Bộ, đề nghị thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo viên nhà trường về trình độ học thuật lẫn thực hành giảng dạy. Đây sẽ là cơ sở của việc tiến hành đào tạo lại, đào tạo bổ sung cho giáo viên nhà trường hoặc bố trí công việc khác nếu không đáp ứng được yêu cầu công tác. 

TS Khánh cho biết, năm học 2014-2015, trường sẽ kiên quyết không bố trí công tác huấn luyện, giảng dạy đối với những trường hợp có hiện tượng vi phạm chuẩn mực đạo đức giáo viên; cương quyết miễn nhiệm những cán bộ quản lý không đạt hiệu quả công tác; không phê duyệt các đề án đăng ký tiết mục không đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn, nghệ thuật; cho thôi học đối với những trường hợp không phát triển năng khiếu hoặc vi phạm nội quy, quy chế của trường, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong đào tạo…

Đồng tình với quan điểm này, NSND Tâm Chính - Chủ tịch Liên chi hội xiếc Việt Nam, giáo viên thỉnh giảng của trường cho rằng, do “lịch sử để lại”, trong trường vẫn tồn tại tình trạng có những giáo viên đã hết tuổi diễn, thiếu đào tạo chính quy, vốn nghề ít, dẫn đến hạn chế trong giảng dạy, truyền nghề cho học sinh. Trường đang xây dựng đề án nâng cấp lên cao đẳng, phải kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, có giải quyết được tình trạng này thì yếu tố mấu chốt là con người mới được nâng cao. 

MỚI - NÓNG