Trường 'nổ được cấp bằng quốc tế có giá trị trên toàn thế giới': Bộ GD&ĐT đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ

TPO - Bộ GD&ĐT kết luận Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (LCDF) có nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, ảnh hưởng quyền lợi của người học. Bộ cho biết đã chuyển các nội dung cần xác minh, làm rõ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động đào tạo

Theo Bộ GD&ĐT, tháng 2/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại trường kéo dài khoảng 1 tháng để rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và xác minh các nội dung phát sinh trong quá trình kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và giải trình của trường, ngày 10/7, Bộ GD&ĐT đã thông báo về kết quả kiểm tra tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội).

Qua kiểm tra, LCDF không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp và không thuộc đối tượng được thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, LCDF không cung cấp được hồ sơ, tài liệu thể hiện việc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoặc chấp thuận thực hiện hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài ở trình độ đại học. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại địa điểm đào tạo của trường có hoạt động quảng bá, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và phối hợp cấp văn bằng đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ cao đẳng với nước ngoài và đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài do trường cung cấp cho thấy không xác định được chủ thể pháp lý thực hiện hoạt động liên kết; không được lưu trữ đầy đủ, liên tục; nhiều nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và không đủ căn cứ để đối chiếu, xác minh theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và quảng bá, trường sử dụng nhiều tên gọi như "Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)", "Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)", "London College for Design & Fashion (Hanoi)", "The London College for Fashion Studies", "LCDF - Hà Nội" và một số tên khác.

Bộ GD&ĐT nhận định việc sử dụng thường xuyên tên "Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)" trong thời gian dài có dấu hiệu cung cấp thông tin chưa chính xác về tư cách pháp lý, mô hình tổ chức, tính chất và cấp độ đào tạo, đồng thời có khả năng gây nhầm lẫn cho người học và xã hội.

LCDF cũng quảng bá "được cấp bằng quốc tế có giá trị trên toàn thế giới", trong khi các chương trình đào tạo chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

cao-dang.jpg
LCDF cũng quảng bá "được cấp bằng quốc tế có giá trị trên toàn thế giới" trong khi bằng ĐH liên kết không được Bộ GD&ĐT công nhận.

Theo kết luận kiểm tra, việc Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London sử dụng nhiều tên gọi, tên giao dịch và tư cách pháp lý khác nhau trong tuyển sinh, quảng bá, ký kết hợp tác, đào tạo, thu học phí và cấp văn bằng, chứng chỉ cho số lượng lớn người học trong nhiều năm khiến việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý gặp khó khăn.

Kết quả kiểm tra cũng khẳng định, trường này có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về liên kết đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Tại thời điểm ban hành thông báo kết quả kiểm tra, theo Bộ GD&ĐT do chưa có đủ căn cứ xác định đầy đủ chủ thể vi phạm, phạm vi và trách nhiệm pháp lý của từng tổ chức, cá nhân có liên quan nên chưa có cơ sở để xem xét, áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

“Đối với các nội dung có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật vượt thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Bộ GD&ĐT, đơn vị đã có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để đề nghị phối hợp xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”, Bộ GD&ĐT nêu.

image-1.jpg
Trước đó, các học viên đã phản ánh việc bị nhà trường lừa dối vì cấp bằng đào tạo khi chưa được phép. (ảnh: Thanh Hiếu)

Yêu cầu trường chuẩn bị phương án đảm bảo quyền lợi người học

Bộ GD&ĐT cũng đồng thời yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) sử dụng đúng tên pháp lý của trường.

Yêu cầu trường không tổ chức tuyển sinh đối với các chương trình đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và không triển khai các chương trình đào tạo có yếu tố liên kết với nước ngoài, chương trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ nước ngoài, các chương trình đào tạo tại địa điểm thuộc quản lý khi chưa bảo đảm quy định của pháp luật Việt Nam.

Chuẩn bị phương án bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học (bao gồm người học đã tốt nghiệp và người học đang theo học) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sau khi có kết quả xác minh, xử lý vụ việc; kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người học về các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật; không sử dụng lao động, cán bộ quản lý, nhà giáo là người nước ngoài khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường này phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý của trường và thực hiện xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT khuyến cáo người học và gia đình, trước khi đăng ký các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài, cần kiểm tra và yêu cầu cơ sở đào tạo công khai các thông tin pháp lý, thông tin về đối tác nước ngoài, chương trình, trình độ đào tạo và văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

LCDF thành lập năm 2014 là trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài đào tạo nghề theo 3 trình độ: trung cấp, cao đẳng và sơ cấp. Từ khi thành lập đến nay, trường này chỉ được cấp 1 giấy phép dạy nghề với 3 nghề đào tạo: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Trang trí nội thất. Trên thực tế, trường này đã liên kết nước ngoài đào tạo chương trình ĐH, thu học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm/ một học viên. Sự việc vỡ lỡ khi có hơn 40 học viên đã được cấp bằng ĐH nước ngoài nhưng Bộ GD&ĐT không công nhận. Sự việc khiến học viên suy sụp, có người trầm cảm vì mất nhiều tiền của, thời gian, không xin được việc làm.