Liên quan vụ việc “chạy nhập học” đang được Công an TP Đồng Nai tìm kiếm người bị hại, ngày 22/8 đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và sự việc đã được công khai.
Theo đại diện Sở GD&ĐT, vụ việc xảy ra trong các năm 2022 và 2023, thời điểm này công tác quản lý giáo dục trên địa bàn TP. Biên Hòa cũ thuộc Phòng GD&ĐT TP. Biên Hòa.
“Công an đã đi điều tra và làm việc với các trường có trong danh sách. Đối với các trường trực thuộc Sở, đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được thông tin liên quan"- đại diện Sở GD&ĐT cho hay.
Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT Đồng Nai, hiện nay toàn bộ quy trình tuyển sinh đầu cấp được triển khai trên môi trường trực tuyến. Các tiêu chí tuyển sinh đều được thực hiện, đối chiếu trên hệ thống; trường hợp đạt hay không đạt yêu cầu sẽ nhận thông báo kết quả trên trực tuyến. Vị đại diện Sở khẳng định quy trình xét tuyển hiện được thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng can thiệp, xin - cho trong tuyển sinh.
Trường hợp phụ huynh có đơn cứu xét do những lý do đặc biệt, chẳng hạn thay đổi nơi làm việc hoặc nơi sinh sống, hồ sơ phải trải qua nhiều cấp xem xét. Đặc biệt, cấp xã, phường phải kiểm tra, xác minh kỹ trước khi giải quyết nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, kiện cáo. Việc niêm yết, công khai danh sách học sinh đầu cấp tại các trường cũng được thực hiện chặt chẽ theo quy định.
Dù công tác tuyển sinh đã được số hóa, đại diện Sở GD&ĐT cho biết ngành giáo dục không vì thế mà chủ quan. 'Văn phòng sẽ có báo cáo Ban Giám đốc sở để rà soát lại các thông tin liên quan, đồng thời có văn bản tăng cường quản lý từ những vụ việc như trên"- đại diện Sở GD&ĐT Đồng Nai thông tin.
Trước đó, Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", qua việc xin nhập học cho học sinh tuyển sinh vào đầu cấp (các lớp 1, 6 và lớp 10) tại các trường học trên địa bàn TP. Đồng Nai (trước đây là TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xảy ra trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024.
Theo cơ quan Công an TP.Đồng Nai, trước đó, đơn vị đã nhận được đơn tố giác của bà T.A.P. (sinh năm 1963, ngụ phường Trảng Dài) về vụ việc đối tượng Bùi Thị Hòa (sinh năm 1982, ngụ phường Trảng Dài) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "chạy trường".
Theo Công an TP.Đồng Nai, bà P. và đối tượng Hòa có quen biết với nhau do trước đây cùng hành nghề thu mua phế liệu. Đối tượng Hòa đã đưa ra thông tin gian dối, nói với bà P. mình có các mối quan hệ có khả năng xin nhập học sinh vào lớp đầu các cấp học (lớp 1, 6 và lớp 10) của những trường học trên địa bàn TP. Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là TP.Đồng Nai).
Từ đây, bà P. đã đi nhận hồ sơ, tiền chi phí của những trường hợp có nhu cầu rồi đưa cho Hòa và Hòa chiếm đoạt số tiền này.
Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố bị can Bùi Thị Hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bị bắt, bị can Hòa khai đã chiếm đoạt tiền của 50 trường hợp để hẹn "chạy" xin nhập học cho học sinh vào 15 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu trước đây.
Do chưa rõ thông tin về 50 bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Nai thông báo 15 trường học Tiểu học, Trung học, Phổ thông đến giáo viên, phụ huynh và học sinh của các trường địa bàn TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu cũ để tìm bị hại có liên quan đến bà P. và bị can Bùi Thị Hòa.