TPO - Ngày 23/6, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo cư trú tại khu đô thị Osaka (quận Hoàng Mai) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
TPO - Ngày 20/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.
TPO - Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có bản doanh tại Campuchia.
TPO - Vụ án Trần Thị Thủy – người bị cáo buộc thực hiện 40 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng – cùng với Nguyễn Thọ Lập, nguyên cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; vợ chồng ông Hoàng Văn Hải – bà Nguyễn Thị Tiệp, những người có quan hệ giao dịch dân sự với Thủy, bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”, đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia pháp lý.
TPO - Ngày 11/4, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Đình Tiến (50 tuổi, còn có tên gọi khác là Tiến "sao", trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 2 phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường bị cáo buộc “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra ngày 26/12/2024 tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).
TPO - Sau khi cưỡng đoạt tiền của một cháu bé 13 tuổi và bị công an bắt giữ, nhóm thanh thiếu niên tại Huế còn khai nhận gây ra nhiều vụ trấn lột tài sản khác.
TPO - Mặc dù ngành chức năng Thanh Hóa đã tăng cường các biện pháp, tuy nhiên vẫn có tới gần 3.000 vụ giả danh cơ quan Nhà nước có dấu hiệu lừa đảo được cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn.
TPO - Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo, thậm chí cho họ đi du lịch ở Dubai để từ đó mời bị hại chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm mua đồng năng lượng "MPX".
TPO - Công an TP Hà Nội thông tin về 20 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.
TPO - Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ.
TPO - Cơ quan điều tra xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc và tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng. Luật sư cho rằng, các nạn nhân có thể lấy lại tiền nếu thực hiện 3 bước theo hướng dẫn của cơ quan điều tra.
TPO - Cơ quan Công an đề nghị những người là bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter cầm đầu, trình báo để làm căn cứ điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.
TPO - Huỳnh Đức Hải “nổ” có quan hệ rộng để các bị hại tin tưởng và giao tiền đặt cọc hoặc lệ phí để thực hiện nhanh các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc tách thửa hay chuyển đối mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Hải dùng để tiêu xài cá nhân.
TPO - Do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Cù Thị Hoài Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng để mượn số tiền lớn rồi chiếm đoạt để trả nợ, đầu tư tiền ảo.
TPO - Công an xác định, Ngân đã chuyển tiền cho chị C. vay nhiều lần, tổng số tiền 1 tỉ 635 triệu đồng. Thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.