Trước khi lên đường tới Hà Nội, ông Trump gửi thông điệp tới ông Kim

Phóng viên Yonhap tại Hà Nội đã chụp được bức ảnh một hộ dân sống gần khách sạn Marriot treo cờ ba nước Mỹ- Việt Nam- Triều Tiên để chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2.
Phóng viên Yonhap tại Hà Nội đã chụp được bức ảnh một hộ dân sống gần khách sạn Marriot treo cờ ba nước Mỹ- Việt Nam- Triều Tiên để chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2.
TPO - Ngày 25/2, giờ địa phương, chỉ vài giờ trước khi lên đường tới  Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter của mình cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đưa ra quyết định sáng suốt khi họ gặp nhau tại Việt Nam trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2.

Chỉ vài giờ trước khi rời Washington DC để lên đường tới Hà Nội gặp gỡ với ông Kim Jong-un, ông Trump đã nói rằng, Triều Tiên có thể sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Trên trang Twitter của mình, ông Trump viết: “Nếu không, mọi việc vẫn chỉ giống như cũ. Chủ tịch Kim sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt”.

Ông Trump dự định sẽ rời Washington D.C  vào lúc 12h30 trưa 25/2 ( tức 0g 30 phút ngày 26/2 giờ Hà Nội).

Trong khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ gặp nhau vào ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội, các đặc phái viên của Triều Tiên và Mỹ vẫn đang tiếp tục đàm phán về vấn đề hạt nhân tại thủ đô Hà Nội.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần này dự định sẽ tập trung vào việc hai bên cần phải trao đổi các biện pháp phi hạt nhân hóa như thế nào và để đổi lấy những phần thưởng tương ứng.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG