Trung Quốc tuyên bố không muốn bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc không liên quan đến xung đột Nga - Ukraine và không muốn bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa đưa ra tuyên bố thẳng thắn nhất từ trước đến nay về tác động của cuộc xung đột đối với lợi ích của Bắc Kinh.
Trung Quốc tuyên bố không muốn bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Xinhua)

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares Bueno ngày 14/3, ông Vương Nghị nói rằng từ khi khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh đang thúc đẩy hoà bình “theo cách riêng của mình”, đồng thời cáo buộc một số nước đang “bôi nhọ” Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó phủ nhận thông tin mà quan chức Mỹ nói, rằng Bắc Kinh đã chia sẻ thông tin của tình báo Mỹ về kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cũng đề nghị Mátxcơva tạm dừng kế hoạch cho đến khi bế mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

Các quan chức Mỹ giấu tên được các hãng tin dẫn lời nói rằng Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ quân sự, cung cấp vũ khí để phục vụ chiến dịch ở Ukraine. Bắc Kinh nói rằng đây là thông tin sai lệch. Điện Kremlin khẳng định họ có đủ nguồn lực để chiến thắng ở Ukraine.

“Trung Quốc không phải bên liên quan trực tiếp đến khủng hoảng, và không muốn bị các lệnh trừng phạt ảnh hưởng”, ông Vương nói với đồng cấp Tây Ban Nha.

Theo thông cáo về cuộc điện đàm được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau 1 ngày, ông Vương được dẫn lời nói rằng Bắc Kinh "có quyền bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình”.

Cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày với cuộc gặp cấp cao giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan với Uỷ viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome.

Washington ngày càng lo ngại về khả năng Trung Quốc hỗ trợ Nga. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói với báo New York Times rằng các công ty Trung Quốc nếu tiếp tục xuất khẩu sang Nga sẽ bị cấm sử dụng phần mềm và thiết bị của Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết, trong cuộc đối thoại căng thẳng suốt 7 giờ đồng hồ, ông Sullivan đã cảnh báo Trung Quốc chớ hỗ trợ chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Báo chí Trung Quốc dùng sắc thái khác khi viết về cuộc gặp tại Rome, nói rằng ở đó Mỹ đã kêu gọi Bắc Kinh giúp đỡ trong xung đột ở Ukraine.

“Vấn đề do Mỹ gây ra thì không thể và không nên do Trung Quốc giải quyết”, Thời báo Hoàn cầu viết trong bài xã luận đăng ngày 15/3.

Theo ST
MỚI - NÓNG