Tổng thống Ukraine nói ‘đàm phán với Nga đã thực tế hơn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đàm phán hoà bình với Nga đã thực tế hơn nhưng cần thêm thời gian.

Ukraine khẳng định lực lượng Nga chưa chiếm được bất kỳ thành phố nào trong 10 thành phố lớn nhất của Ukraine sau khi mở chiến dịch vào ngày 24/2.

Giới chức Ukraine hy vọng xung đột có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, có thể vào tháng 5.

“Các cuộc gặp vẫn diễn ra, và tôi được thông báo về quan điểm trong đàm phán, rằng mọi nội dung đã thực tế hơn. Nhưng vẫn cần thời gian để có những quyết định phù hợp với lợi ích của Ukraine”, ông Zelensky nói trong phát biểu bằng video đăng tải sáng nay, trước khi vòng đàm phán tiếp theo diễn ra.

Gợi ý về khả năng nhượng bộ, ông Zelenskiy trước đó nói rằng Ukraine đã chuẩn bị để chấp nhận sự bảo đảm an ninh từ phương Tây nhưng từ bỏ mục tiêu dài hạn về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Còn Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vẫn còn quá sớm để dự đoán tiến triển đàm phán. “Công việc rất khó khăn, và thực tế là đàm phán đang diễn ra cũng đã là điều tích cực”, ông Peskov nói.

Tuần tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến châu Âu kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, Nhà Trắng thông báo.

Ông Biden sẽ họp với các lãnh đạo NATO tại trụ sở của liên minh này ở Brussels vào ngày 24/3. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Thủ tướng Ba Lan, Slovenia và CH Séc hôm qua đã đến Kiev để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG