Trung Quốc phát hành tài liệu về việc Ấn Độ xâm phạm biên giới

TPO - Hôm thứ Tư vừa qua (ngày 2/8), Trung Quốc đã công bố tập tài liệu về việc quân đội biên giới Ấn Độ xâm phạm trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, tài liệu mang tên “Những sự thật và vị thế của Trung Quốc liên quan đến việc quân đội biên giới Ấn Độ tại biên giới Trung - Ấn ở khu vực Sikkim vào lãnh thổ Trung Quốc”, gồm 4 phần chính và 3 phụ lục.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết trong một thông cáo báo chí, Bắc Kinh công bố tập tài liệu này để đưa các sự thật về việc xâm phạm bất hợp pháp của quân đội biên giới Ấn Độ tới cộng đồng quốc tế, đồng thời đưa ra nhận định đầy đủ về vị thế của chính phủ Trung Quốc.

“Điều mà Ấn Độ làm không chỉ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc, mà còn đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực, cũng như trật tự quốc tế. Điều đó sẽ không được dung thứ bởi bất kỳ nhà nước có chủ quyền nào”, ông Geng nói.

Trung Quốc phát hành tài liệu về việc Ấn Độ xâm phạm biên giới ảnh 1
Trung Quốc phát hành tài liệu về việc Ấn Độ xâm phạm biên giới ảnh 2
Trung Quốc phát hành tài liệu về việc Ấn Độ xâm phạm biên giới ảnh 3 Các phụ lục được ghi chú bằng tiếng Anh của tập tài liệu. 

Theo tài liệu này, hơn 270 lính biên giới Ấn Độ đã vượt qua ranh giới ở khu vực Sikkim của biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vào lãnh thổ Trung Quốc và cản trở việc xây dựng đường bộ tại Donglang, cao nguyên Doklam, vào 18/6.

Đến cuối tháng 7, vẫn còn hơn 40 lính biên giới Ấn Độ và một chiếc xe ủi đất bất hợp pháp lưu lại Trung Quốc.

Hiện tại, căng thẳng tại biên giới Trung - Ấn vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Cả hai nước đều tỏ ý muốn đàm phán, nhưng không bên nào chịu nhượng bộ rút quân trước.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG