Trung Quốc dựng nhà máy sản xuất khẩu trang chỉ trong 6 ngày

Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
TPO - Một khu công nghiệp ở Trung Quốc sẽ được chuyển thành nhà máy sản xuất khẩu trang để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong mùa dịch Covid-19.

Theo Tân Hoa Xã, nhà máy sẽ được dựng lên trong vòng 6 ngày bởi một tập đoàn xây dựng của Trung Quốc, với công suất dự kiến lên tới 250.000 chiếc khẩu trang/ngày.

Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 17/2, và các công nhân sẽ đổi ca liên tục để đảm bảo rằng dự án sẽ hoàn tất vào thứ Bảy.

Để bảo vệ sức khoẻ, các công nhân sẽ được đo thân nhiệt hàng ngày.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khẩu trang vẫn đang là mặt hàng vô cùng khan hiếm ở Trung Quốc.

Chính phủ nước này đã liên tục khuyến khích các nhà máy tăng gia sản xuất để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng khẩu trang trong nước.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.