Trung Quốc đại lục phóng vệ tinh, Đài Loan kích hoạt báo động

TPO - Ngày 9/1, vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc đại lục khiến đảo Đài Loan kích hoạt hệ thống báo động.
Trung Quốc đại lục phóng vệ tinh, Đài Loan kích hoạt báo động ảnh 1

Tên lửa Trường Chinh đưa nhóm phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu-17 lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, ngày 26/10/2023. (Ảnh: AP)

Báo chí Trung Quốc đưa tin, nước này đã phóng thành công “vệ tinh Einstein Probe bằng tên lửa Trường Chinh-2C từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương”.

“Vệ tinh đi vào quỹ đạo như dự kiến”, CCTV đưa tin, và cho biết vụ phóng thành công tuyệt đối.

Cùng thời gian đó, điện thoại của người dân trên khắp đảo Đài Loan rung lên vì cảnh báo khẩn cấp.

“Trung Quốc phóng một vệ tinh bay qua không phận phía nam. Người dân hãy cẩn thận”, cảnh báo bằng tiếng Quan Thoại viết.

Hệ thống báo động được kích hoạt khi quan chức ngoại giao hòn đảo, ông Joseph Wu, tổ chức họp báo với các phóng viên nước ngoài tại Đài Bắc để nói về cuộc bầu cử ngày 13/1.

Ông Wu nói với các phóng viên rằng đó là một vệ tinh, giải thích rằng cảnh báo được phát đi vì có thể có mảnh vỡ rơi xuống.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua cho biết, vệ tinh mới sẽ phục vụ việc quan sát thiên văn, nhất là “những hiện tượng bí ẩn thoáng qua trong vũ trụ”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG