Trung Quốc cử người sang Pakistan điều tra vụ đánh bom xe khiến 13 người chết

0:00 / 0:00
0:00
Một người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt. (Ảnh: AP)
Một người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 17/7, nhóm điều tra Trung Quốc phối hợp cùng các đồng nghiệp Pakistan đã đến điều tra hiện trường vụ nổ xe buýt khiến 13 người, trong đó có 9 người Trung Quốc, thiệt mạng trong tuần này.

Vụ nổ ở vùng tây bắc Pakistan ngày 14/7 khiến chiếc xe buýt lao xuống khe núi. Pakistan ban đầu nói rằng nguyên nhân tai nạn là do hỏng động cơ xe, nhưng sau đó cho biết đã tìm thấy dấu vết thuốc nổ và không loại trừ khả năng khủng bố.

Nhóm điều tra Trung Quốc đến khảo sát hiện trường suốt 4 giờ đồng hồ, một quan chức cấp cao giấu tên của Pakistan nói với Reuters. Hai quan chức cấp cao khác của nước này xác nhận thông tin.

Giới chức Trung Quốc bày tỏ lo lắng về vụ việc. Tờ Nhân dân Nhật báo của nước này gọi đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào công dân Trung Quốc trong những năm gần đây.

Trung Quốc là đồng minh gần gũi và nhà đầu tư lớn vào Pakistan, nhưng nhiều tay súng chống đối chính phủ Pakistan đã tấn công các dự án và công dân Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thúc giục đồng cấp Pakistan bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho vụ việc mà ông gọi là “tấn công khủng bố”.

“Trung Quốc rất chú trọng việc này và đã cử một nhóm điều tra nhiều kinh nghiệm đến xác định bản chất vụ nổ và tìm thủ phạm”, một quan chức chính phủ Trung Quốc nắm được tình hình nói với Reuters.

Quan chức này cho biết cảnh sát, cơ quan chống khủng bố và quân đội Pakistan đang phối hợp điều tra.

Các công nhân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ nổ là những người đang làm việc tại dự án thuỷ điện Dasu, một phần của Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá 65 tỷ USD để kết nối vùng đất miền tây Trung Quốc với cảng biển Gwadar của Pakistan.

Hành lang kinh tế này là một phần trong sáng kiến Vành đai Con đường mà Trung Quốc đang theo đuổi.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG