Có 92 kết quả :

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ ngày 19/10. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trung Quốc

TPO - Ngày 19/10, trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong cuộc gặp Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tại Bắc Kinh ngày 18/10. (Ảnh: TTXVN)

Sri Lanka luôn muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam

TPO - Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe khẳng định Sri Lanka luôn mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam, một đất nước phát triển hết sức năng động và có nhiều nét tương đồng với Sri Lanka.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 17/10. (Ảnh: TTXVN)

Việt - Trung xác định kết nối chiến lược là trọng tâm ưu tiên

TPO - Chiều 17/10, ngày đầu tiên trong chuyến công tác đến Trung Quốc, tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc hội kiến với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp dự diễn đàn ‘Vành đai và Con đường’ tại Trung Quốc

TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 17 – 20/10, Bộ Ngoại giao cho biết.
11 tỷ USD làm đường sắt kết nối cảng Lạch Huyện với Trung Quốc

11 tỷ USD làm đường sắt kết nối cảng Lạch Huyện với Trung Quốc

TPO - Bộ Giao thông vận tải tính toán sơ bộ, đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần vốn khoảng 10 - 11 tỷ USD, đầu tư đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu cần khoảng 6,2 tỷ USD. Do đó, Chính phủ định hướng kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn từ nay tới năm 2025, phấn đấu khởi công xây dựng trước năm 2030.