Sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương đang buộc Hải quân Ấn Độ phải tăng cường các hoạt động an ninh hàng hải trong khu vực và hợp tác với các đồng minh.
Một giáo viên bay quân sự của Trung Quốc gần đây đã tuyên bố rằng máy bay chiến đấu đa năng J-16 của nước này là thế hệ tiên tiến hơn so với máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.
TPO - Một cường quốc tổng hợp lục địa-biển như Trung Quốc không thể đồng thời mạnh trên các hướng biển và lục địa trong một thời gian dài, luôn có nguy cơ bị các cường quốc thù địch đồng thời siết chặt trên đất liền và trên biển.
TPO - Lính Trung Quốc đóng quân trên vùng biên giới Himalaya có tranh chấp với Ấn Độ đang được tiếp tế món lẩu mùa đông yêu thích bằng máy bay không người lái, thêm oxy từ máy phát điện đặt cạnh giường.
TPO - Biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ được chia làm ba phần: phía đông (90.000 km2 ở Arunachal), vùng giữa (gần Nepal) và phía tây (33.000 km2 ở Aksai Chin / Ladakh). Những bất đồng kéo dài về biên giới đã gây khó khăn cho mối quan hệ song phương kể từ khi thành lập Cộng hòa Ấn Độ năm 1947 và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949. Những khác biệt như vậy đã dẫn đến cuộc chiến tranh Trung -Ấn năm 1962 ở cả phía đông và phía tây, sau đó là nhiều cuộc đối đầu kể từ đó.
TPO - Xuất hiện một hình ảnh được cho là loại vũ khí thô sơ mà lính Trung Quốc sử dụng trong cuộc ẩu đả chết người dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ hôm thứ Hai.
TPO - Ngày 18/6, Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố kế hoạch mua khẩn cấp 12 tiêm kích hạng nặng Su-30MKI và 21 tiêm kích hạng trung MiG-29 từ Nga, bổ sung vào đội bay hơn 250 Su 30 và hơn 100 MiG 29 đang phục vụ. Việc đặt mua diễn ra sau các cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực Thung lũng Galwan. Military Watch dẫn các nguồn tin Ấn Độ cho biết lực lượng của họ đã gây thương vong 150 lính Trung Quốc.
TPO - Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho Quân đội Trung Quốc (PLA) nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đó là một thông điệp bất thường được cho là nhắm vào nước láng giềng Ấn Độ.
TP - Trong chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua nói rằng, Trung Quốc và Ấn Độ cần “cải thiện các cơ chế” giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài nhiều năm nay, đồng thời cam kết sẽ giữ “hòa bình và yên ổn”.