Trọng tâm của Phó Tổng thống Mỹ Harris khi đến Singapore

0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được chào đón khi đến căn cứ không quân Paya Lebar. (Ảnh: CNA)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được chào đón khi đến căn cứ không quân Paya Lebar. (Ảnh: CNA)
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm nay sẽ gặp các lãnh đạo Singapore để thực hiện chương trình làm việc nhằm tăng cường quan hệ với một đối tác quan trọng của Mỹ ở khu vực, một nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn vì sự hỗn loạn khi Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Sau khi điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và gặp Thủ tướng Lý Hiển Long trong sáng nay, bà Harris sẽ có cuộc họp báo chung, sau đó thăm căn cứ hải quân Changi để nói chuyện với các thuỷ thủ Mỹ trên chiến hạm USS Tulsa.

Ngày mai, bà Harris sẽ có bài phát biểu để nêu ra tầm nhìn của chính quyền Biden về khu vực, và gặp các lãnh đạo doanh nghiệp để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.

Singapore đóng vai trò như mỏ neo cho sự hiện diện của hải quân Mỹ ở Đông Nam Á và hai bên quan hệ thương mại sâu sắc. Bên cạnh đó, Singapore còn có quan hệ mạnh mẽ với Trung Quốc và duy trì quan điểm trung lập khi cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên tồi tệ từ thời chính quyền Trump, và hai bên mâu thuẫn trong hàng loạt vấn đề, từ công nghệ, an ninh mạng, nhân quyền…

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến công du đầu tiên đến Nhật và Hàn Quốc. Ông Austin cũng đã thăm Singapore, Việt Nam và Philippines trong tháng trước và nhắc lại quan điểm của Mỹ đối với những hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trong chuyến đi này, bà Harris dự kiến sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

Alexander Feldman, chủ tịch và CEO của Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN, cho rằng bà Harris sẽ phải thận trọng trong các cuộc nói chuyện với lãnh đạo Singapore để không quá tập trung vào Trung Quốc, mà nhấn mạnh mối quan hệ tích cực, hiệu quả với Singapore. “Đó nên là một chuyến đến thăm bạn bè và đối tác ở Đông Nam Á”, ông Feldman nói.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nói trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây rằng Singapore sẽ “hữu ích nhưng chúng tôi sẽ không bị lợi dụng” trong quan hệ với cả hai nước, và nhắc lại lời Thủ tướng Lý Hiển Long gần đã cảnh báo Mỹ không nên theo đuổi cách tiếp cận thù địch với Trung Quốc.

Theo AP, CNA
MỚI - NÓNG