Chiều 16/8, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ kèm theo nước dâng lên từ hệ thống cống khiến đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức (TP.HCM) ngập sâu, đen ngòm và hôi thối.
TPO - UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xem xét, chấp thuận hỗ trợ thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ xây dựng hồ ngầm nhằm hạn chế ngập lụt kết hợp cấp nước sinh hoạt, sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn mặn xâm nhập".
Sáng 23/2, triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi ở huyện Nhà Bè (TPHCM) khiến người dân, học sinh chật vật vượt qua các điểm ngập để đến trường, nơi làm việc.
TPO - Tỉnh Bạc Liêu xác định nguyên nhân sạt lở là do vị trí bờ biển trước đoạn đê đã mất hoàn toàn rừng phòng hộ, sóng đánh trực tiếp vào mái và thân đê.
TPO - Do chưa được đầu tư hoàn thành, người dân sinh sống dọc tuyến đê biển Tây từ Khánh Hội đến Hương Mai khoảng 10km luôn chịu nhiều thiệt thòi mỗi khi triều cường, nước biển dâng, nhất là việc đi lại mỗi khi mưa bão.
TPO - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong tháng 2 này khu vực TPHCM sẽ có 2 đợt triều cường xuất hiện vào giữa tháng và cuối tháng. Mực nước cao nhất tháng sẽ xuất hiện vào tuần cuối tháng ở mức xấp xỉ Báo động II.
TPO - Theo UBND tỉnh Trà Vinh, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, triều cường dâng cao gây sạt lở đê bao, bờ bao với tổng chiều dài 2.166 m, tràn cục bộ 1.348 m, gây thiệt hại hơn 182 ha hoa màu, lúa, ao tôm, ảnh hưởng 11 căn nhà, ước giá trị thiệt hại khoảng gần 2,9 tỷ đồng.
TPO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào sáng 25/1 (mùng 4 Tết) lên tới 1,74m. Đây cũng là đỉnh triều kỷ lục ghi nhận từ trước đến nay.
TPO - Sáng 25/1 (mùng 4 Tết), nhiều tuyến đường, con hẻm ở TPHCM bị ngập sâu do triều cường dâng cao, nước bẩn tràn vào nhiều nhà dân gây đảo lộn cuộc sống những ngày đầu năm mới.
TPO - Trường hợp triều cường ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời, đồng thời có phương án tổ chức, phân luồng giao thông cho phù hợp.
TPO - PGS.TS Lê Anh Tuấn (nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐKH, Trường ĐH Cần Thơ) cho rằng, hiện nay có ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin để cảnh báo ngập lụt ở đô thị bằng cách dùng camera, bản đồ, máy bay không người lái để thông báo. Tuy nhiên, phương pháp này khá tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao.
TPO - Mưa lớn chiều 27/10 khiến nhiều đường phố ở Cần Thơ chìm trong nước, mưa lớn xảy ra ngay trong đợt triều cường đầu tháng 10 Âm lịch khiến giao thông xáo trộn, người dân chật vật khi đi lại, sinh hoạt...
TPO - Chiều 25/10, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều khu vực trũng, thấp và ven sông ở TPHCM bị ngập úng. Người dân tại khu dân cư trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 phải bì bõm lội nước về nhà.
TPO - Sáng 25/10, UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.
Các con đường ven kênh rạch ở quận 7 như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Trần Xuân Soạn... (TP.HCM) bị nước triều dâng cao hai lần vào cả sáng và tối, mỗi đợt kéo dài từ 4 ngày đến một tuần khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.
TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Hậu Giang đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo của triều cường, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại…
TPO - Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở Cần Thơ tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26 – 28/10 (nhằm ngày 2 – 4/10 Âm lịch), vượt báo động III và xấp xỉ đỉnh triều đợt rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua.
TPO - Nhiều tuyến hẻm và hai con đường Phan Anh, Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) tràn ngập trong dòng nước màu đỏ như máu, bốc mùi hôi nồng nặc.
TPO - Đỉnh triều đo được tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể đạt đến 1,70 m, vượt mức báo động 3 và là một trong những đợt triều cường cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Ngày 19/10, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, nước biển dâng cao, triều cường bất thường đã phá hủy nhiều hàng quán, công trình ven biển thuộc xã Lộc Vĩnh.
TPO - Sáng 13/10, TP Cần Thơ xuất hiện cơn mưa to kéo dài hàng giờ, kèm theo đó là triều cường vượt mức báo động III khiến người dân thành phố đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều xe chết máy, người đi làm, đi khám bệnh, đi chợ,... đều bì bõm trong nước.