TPHCM sắp đón đỉnh triều cường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12-14/1/2024 (nhằm ngày 2-4/12 Âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng Chạp Âm lịch.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12-14/1/2024 (nhằm ngày 2-4/12 Âm lịch).

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) có thể ở mức 1,55-1,60m, xấp xỉ hoặc dưới Báo động (BĐ) III khoảng 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.

Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có thể ở mức 1,60-1,65 (xấp xỉ hoặc trên BĐIII 0,05m).

TPHCM sắp đón đỉnh triều cường ảnh 1
Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12-14/1/2024 (nhằm ngày 2-4/12 Âm lịch). Ảnh minh họa: Anh Nhàn

“Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo.

Hôm nay (10/1), khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay TPHCM đang vào mùa khô, thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số tia cực tím (UV) ở mức trung bình đến cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Cần đề phòng cháy nổ, chập điện do quá tải.

Ngoài ra, biên độ nhiệt ngày và đêm tương đối lớn, đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh có khả năng gây nên các bệnh về đường hô hấp.

MỚI - NÓNG