Thời tiết TPHCM đáng lưu ý tuần tới, triều cường vượt báo động III

TPO - Theo dự báo, thời tiết TPHCM trong tuần này sẽ ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Ngoài ra, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch trong những ngày tới. Đỉnh triều có thể xuất hiện vào ngày 14 - 15/12 ở mức xấp xỉ hoặc trên Báo động III khoảng 0,05m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (11/12) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nhận định về xu hướng thời tiết khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa đang suy yếu, từ ngày 12/12 tăng cường yếu lệch Đông trở lại, sau đó di chuyển nhanh ra phía Đông và suy yếu; đến khoảng ngày 16 - 17/12 có khả năng được tăng cường mạnh xuống Bắc bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định; đến khoảng ngày 16 - 17/12 suy yếu rút dần ra phía Đông. Nhiễu động gió Đông tác động đến khu vực Nam bộ trong khoảng từ ngày 17 - 19/12.

Trên các vùng biển Nam bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Theo dự báo, thời tiết TPHCM trong tuần sẽ ít mưa, ngày nắng, triều cường sẽ vượt Báo động III. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Theo dự báo, thời tiết TPHCM trong tuần sẽ ít mưa, ngày nắng, triều cường sẽ vượt Báo động III. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong tuần sẽ ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Bên cạnh đó, cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch trong những ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 14 - 15/12 (tức từ mùng 2 - 3 tháng 11 Âm lịch).

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) đỉnh triều sẽ ở khoảng 1,60 - 1,65m (xấp xỉ hoặc trên BĐIII 0,05m)

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và 17 - 19h.

Ngoài ra, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam bộ cũng sẽ lên theo kỳ triều cường này. Dự báo, đến ngày 14/12, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) và trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) có khả năng đạt mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐ I khoảng 0,05m.

Cùng chuyên mục

Mưa chưa dứt ở TPHCM, triều cường tiếp tục dâng cao

Mưa chưa dứt ở TPHCM, triều cường tiếp tục dâng cao

TPO - Mưa vừa, mưa to tại TPHCM được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10, trong khi triều cường tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 12-13/10. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm nước dâng.

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

TPO - Đến 23 giờ 30 ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu. Mưa lớn từ chiều đến khuya khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, người dân chật vật tìm đường về nhà.

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

TPO - Mặc dù phải vận chuyển hàng nghìn kilomet để vào Việt Nam nhưng thịt heo, bò, gà đông lạnh nhập khẩu đang được bán với mức giá thấp đáng kể so với hàng trong nước. Mặt hàng này xuất hiện ngày càng phổ biến, từ chợ đầu mối, siêu thị đến các kho thực phẩm và hội nhóm trên mạng…

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Tại phường Thủ Đức nước vẫn ngập nặng sau nhiều cơn mưa lớn

Chuyên gia hiến kế để TPHCM thoát ngập

TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.