Trẻ hoại tử 5 đầu ngón tay sau tiêm vắc-xin lao

Bệnh nhi Khuất Tiến Minh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Ảnh: Infornet.
Bệnh nhi Khuất Tiến Minh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Ảnh: Infornet.
TP - Ngày 21/3, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi Khuất Tiến Minh, có biểu hiện hoại tử 5 đầu ngón tay bàn tay trái sau khi tiêm vắc-xin phòng lao.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sơ sinh cho biết, bệnh nhi Khuất Tiến Minh (1 tháng tuổi ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở, suy tuần hoàn.

Trước đó, khi được 18 ngày tuổi, bé Minh được đưa đi tiêm phòng vắc-xin lao tại trạm y tế xã. Sau tiêm 1 ngày, bé có biểu hiện quấy khóc suốt đêm, bỏ ăn. Bệnh nhi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết toàn thân phải thở máy, rối loạn đông máu và phải điều trị đặc biệt. Hiện cháu Ninh vẫn đang được thở máy và điều trị tích cực.

Ngày 21/3, bác sĩ Hà cho biết, sau 2 tuần điều trị vẫn chưa đánh giá được di chứng hoại tử thế nào dù phần hoại tử không lan rộng thêm. Các bác sĩ nhận định, nếu sau một thời gian điều trị nữa, phần hoại tử không phục hồi được sẽ phải tháo khớp ngón tay.

TS Trần Minh Điển cho hay, bệnh nhi bị hoại tử không liên quan đến việc tiêm vắc-xin. 

MỚI - NÓNG