TPO - Liên tiếp trong hai tuần trở lại đây các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 bệnh nhi bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã truyền tới 60 lọ huyết thanh để cứu các bệnh nhi.
TPO - Vi khuẩn "ăn thịt người" thường lây lan nhanh chóng khắp cơ thể. Trong trường hợp hiếm gặp này, phải mất bốn ngày để nhiễm trùng đến cả hai chân của một người đàn ông.
TPO - Nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, nữ bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị hoại tử nặng sau tiêm filler làm đầy hai bên mông. Trong quá trình thực hiện cuộc phẫu thuật, ê kíp bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị hoại tử nặng, ăn mòn cả xương cụt và xương đùi.
Từ nay đến hết tháng 3/2023 Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối hợp với Tổ chức Operation Walk Chicago (OWC), Hoa Kỳ phẫu thuật miễn phí thay khớp háng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Bị thương khớp gối chân trái sau cú té ngã, bệnh nhân tự cho rằng vết thương nhẹ nên giấu con cháu và không đến bệnh viện. Hơn 1 tuần sau, bà phải nhập viện trong tình trạng chân bị hoại tử, các bác sĩ buộc phải đoạn chi để giữ lại sinh mạng cho người bệnh.
TPO - Do sự dẫn nhiệt từ pô qua da rất nhanh nên dễ để lại sẹo, gây mất thẩm mỹ. Vì vậy, khi bị bỏng mỗi người cần chú ý thực hiện tốt thao tác sơ cứu.
TPO - Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nguy kịch dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng. Các bác sĩ đã buộc phải đưa ra chỉ định cắt cánh tay của người bệnh để giữ lại tính mạng.
TPO - Ngày 4/1, Bệnh viện JW cho biết vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân N.T.N (30 tuổi, quê Nha Trang) cấp cứu trong tình trạng hai bên mông căng tức, xuất hiện nhiều dấu hiệu hoại tử tím tái trên bề mặt. Khi bác sĩ thăm khám, lỗ thủng trên mông bệnh nhân liên tục trào dịch mủ.
TPO - Từ những cơn đau nhẹ đến cơn đau đột ngột ở chân tay có thể diễn tiến sang hoại tử khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tàn phế. Nguy hiểm hơn, người bệnh có khả năng dễ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ nếu tình trạng tắc hẹp động mạch chi không được can thiệp kịp thời.
TPO - Sau 5 tháng nâng ngực bằng mỡ tự thân nhưng vết thương liên tục rỉ dịch, chảy mủ gây đau đớn, nạn nhân đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ đã phải cắt lọc hoại tử, xử lý tình trạng nhiễm trùng nặng cả 2 bên ngực.
TPO - Bị bệnh vảy nến điều trị nhiều năm không khỏi, nữ bệnh nhân nghe lời người quen giới thiệu và mua về sử dụng loại thực phẩm chức năng có tác dụng trị bệnh, giải độc, làm đẹp. Tuy nhiên, sau khi uống, toàn thân người bệnh bị trợt da, nhiễm trùng, nguy kịch tính mạng.
TPO - Nhập viện trong tình trạng vùng bụng có nhiều ổ áp xe, hoại tử, nữ bệnh nhân cho biết trước đó đã đi tiêm chất làm tan mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ ở địa phương. Sau khi tai biến xảy ra, bệnh nhân quay lại cơ sở thăm khám thì bác sĩ phán nguyên nhân là do người bệnh “còn trinh”.
TPO - Nghe theo lời của nhiều hội nhóm tư vấn làm đẹp trên mạng xã hội, cô gái trẻ đã đến một cơ sở thẩm mỹ chui để tiêm filler với mục đích trẻ hóa, tạo gương mặt đẹp. Tuy nhiên, hai năm sau khi tiêm, vùng mặt bệnh nhân bắt đầu bị vón cục dưới da gây nhiễm trùng, hoại tử nặng.
TPO - Là bệnh cực hiếm nhưng trong thời gian ngắn, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hàng loạt trường hợp bị cốt tủy viêm xương vùng đầu mặt, gây hoại tử nặng, trong đó 2 ca đã tử vong. Chưa thể khẳng định bệnh lý trên liên quan đến dịch COVID-19, tuy nhiên tất cả những ca bệnh đều có tiền căn mắc COVID-19 trong giai đoạn biến chủng Delta.
TPO - Thông tin một bệnh nhi bị "vi khuẩn ăn thịt người" tấn công tại Đắk Lắk đang khiến cộng đồng hoang mang. BS Trương Hữu Khanh khuyến cáo, đây là bệnh đã phát hiện từ lâu, không lây từ người sang người vì thế không nên quá lo lắng.
TPO - Sau bữa ăn thịnh soạn với các món có nhiều dầu mỡ, cậu học trò lớp 8 đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau cuộc phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi được điều trị tích cực hơn 5 tháng mới vượt qua được tình trạng viêm tụy cấp.
TPO - Sợ con còn nhỏ “đụng dao, đụng kéo” sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nên cha mẹ bệnh nhi trì hoãn phẫu thuật tinh hoàn ẩn cho con. Đến khi bé có biểu hiện đau, sưng phồng ở vùng bẹn phải nhập viện thì tinh hoàn đã bị hoại tử và phải cắt bỏ.
TPO - Với mong muốn có cơ thể thon thả, nữ bệnh nhân đã đến một spa tại địa phương để làm đẹp. Sau khi được tiêm chất tan mỡ, thể bệnh nhân đã bị nhiễm trùng, áp xe hàng chục lỗ.
TPO - Sau khi tiêm chất làm tan mỡ nọng, nữ bệnh nhân đã bị nhiễm trùng hoại tử. Cổ bệnh nhân đã bị một vết cắt dài 15cm sau nhiều lần can thiệp bất thành. Các bác sĩ phát hiện, khối áp xe ăn sâu vào vùng khí quản và mạch máu lớn đe dọa tính mạng bệnh nhân.
TPO - Với mơ ước có cơ thể thon đẹp, sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội, nữ bệnh nhân đã mua thuốc tan mỡ về tự tiêm. Tuy nhiên, 2 tháng sau, cơ thể người bệnh đã xuất hiện 15 ổ nhiễm trùng, hoại tử.
TPO - Muốn có dái tai dài và to như tai Phật, nam thanh niên đã nhờ người bạn tiêm chất làm đầy theo ý mình. Tuy nhiên, sau khi tiêm tai bệnh nhân bị viêm loét, hoại tử phải nhập viện.
TPO - Đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng biến dạng vùng mặt, nữ bệnh nhân cho biết trước đó đã tiêm chất làm đầy filler để nâng mũi. Các bác sĩ xác định người bệnh đã hoại tử da, nguy cơ để lại sẹo sau điều trị.
TPO - Đau bụng dữ dội suốt 1 ngày khiến bé gái 6 tuổi kiệt sức, bụng chướng, dọa ngừng tim. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu mới phát hiện bị xoắn ruột.
TPO - Thuốc tan mỡ Lipostabil lan rộng tới đâu, vùng hoại tử lan theo tới đó khiến cơ thể nhiều bệnh nhân bị hủy hoại. Bác sĩ cảnh báo loại thuốc này đang được quảng cáo như một loại “thần dược” nhưng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.