Tranh bạn gái trên facebook, nam sinh đâm gục 'tình địch'

T.T.A đang bị Công an huyện Sóc Sơn tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích (ảnh nhỏ)
T.T.A đang bị Công an huyện Sóc Sơn tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích (ảnh nhỏ)
Do tranh giành và ghen tuông vì một bạn gái trên mạng xã hội Facebook, Trần Văn Hiệp đã rủ nhóm bạn đến tận trường "tình địch" để "dằn mặt". Trong lúc xảy ra đánh lộn, Hiệp đã bị nam học sinh này đâm trúng động mạch cổ.

Theo hồ sơ vụ án, qua Facebook, Trần Văn Hiệp (SN 1997, đã học xong cấp 3 hiện đang ở nhà tại thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) biết T.T.A (SN 1998, hiện đang là học sinh một trường cấp 3 trên địa bàn huyện Sóc Sơn) có hẹn hò với người con gái tên H. Hiệp khó chịu vì cũng thích cô gái này, nên đã vào Facebook trêu đùa và chửi nhau với T.A. Xuất phát từ việc này T.A và Hiệp nảy sinh mâu thuẫn, cả hai thách thức đánh nhau.

Ngày 17/7, Hiệp rủ thêm 4 người bạn đến cổng trường cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, nơi T.A đang học. Mục đích đợi T.A tan học sẽ chặn đầu đánh.

Đến khoảng 10h30, sau khi tan học, T.A đi cùng 2 người bạn ra đến cổng trường thì phát hiện nhóm của Trần Văn Hiệp đang đứng ở cổng trường. Đoán rằng nhóm của Hiệp đang đứng để chặn đánh mình nên T.A đã tránh mặt không ra. Đợi đến khi nhóm Hiệp bỏ đi thì T.A cùng 2 người bạn ra quán nước trên đường quốc lộ 2, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân ngồi uống nước.

Trong lúc đang ngồi uống nước thì bất ngờ nhóm của Hiệp đi xe máy đến. Nhìn thấy T.A, thì Nguyễn Trung Đức, SN 1997, một người trong nhóm của Hiệp xông vào đấm và mặt T.A, đúng lúc này T.A rút dao, loại dao gấp, đã chuẩn bị từ trước đâm vào đùi Nguyễn Trung Đức, khiến Đức hoảng sợ bỏ chạy. T.A đuổi theo và tiếp tục đâm vào mông của Đức, Đức tiếp tục bỏ chạy, còn T.A quay lại hàng nước, đến gần chỗ Trần Văn Hiệp đang đứng.

Hiệp chưa kịp phản xạ gì thì T.A dùng dao đâm vào đùi Hiệp khiến Hiệp gục xuống ôm đùi. Chưa dừng lại ở đó, T.A tiếp tục lao tới đâm vào cổ Hiệp, thấy Hiệp ôm cổ gục ngã, T.A ra phía sau quán nước vứt con dao xuống cánh đồng rồi bỏ về nhà.

Trần Văn Hiệp bị đâm đúng động mạch chủ ở cổ, tuy nhiên được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân may mắn thoát chết và hiện vẫn nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của Hiệp. Theo kết luận giám định pháp y, anh Hiệp tổn hại 62% sức khỏe.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự T.T.A về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".