TPHCM tính xây dựng cầu Cần Giờ trị giá 9.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tại kỳ họp đầu tháng 12 tới, HĐND thành phố sẽ thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư với quy mô khoảng 9.000 tỷ đồng...

Chiều 13/11, Ban Công tác mặt trận ấp Bình Thuận (xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TPHCM) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Đến dự chương trình có: Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn, lãnh đạo các cấp huyện Cần Giờ.

Giải quyết các tồn đọng để xây dựng Cần Giờ hiện đại, thân thiện

Tại ngày hội, bà con nhân dân trên địa bàn ấp Bình Thuận đã chia sẻ nhiều ý kiến, gửi gắm các cấp chính quyền TPHCM nhằm góp phần xây dựng địa phương ngày một phát triển, giàu mạnh.

TPHCM tính xây dựng cầu Cần Giờ trị giá 9.000 tỷ đồng ảnh 1

Bà con nhân dân ấp Bình Thuận góp ý, kiến nghị với lãnh đạo thành phố, địa phương. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Trần Văn Hai (ngụ tổ 14) cho biết, con đường song hành dọc theo tuyến đường Rừng Sác đã làm xong phần bên phải nhưng chưa làm bên trái. Ông Hai bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm tiếp tục xây dựng cho hoàn thiện để người dân biết được ranh, lộ giới phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa cũng như giúp bộ mặt đường phố khang trang, an toàn.

Ông Phan Thanh Phong (ngụ tổ 11) nhìn nhận nhu cầu người dân, công nhân qua phà Bình Khánh để đi làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất rất lớn. Đặc biệt, dịp cuối tuần khách du lịch đổ về Cần Giờ du lịch khá đông dẫn đến tình trạng ách tắc tại hai đầu phà Bình Khánh. Do đó, ông mong chính quyền tăng chuyến phà để giải quyết tình hình ùn tắc và giúp bà con không bị trễ giờ đi làm.

Còn ông Huỳnh Đăng Khoa (ngụ tổ 17) cho hay, người dân nghe nhà nước đầu tư phát triển Cần Giờ thành thành phố du lịch sinh thái. Đây là chủ trương phù hợp lòng dân, tuy nhiên để thực hiện chủ trương này thì nhà nước nên đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ để thúc đẩy.

Xây dựng Cần Giờ xanh tiêu biểu của thành phố và cả nước

TPHCM tính xây dựng cầu Cần Giờ trị giá 9.000 tỷ đồng ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với người dân xã Bình Khánh.

Phát biểu chia sẻ với bà con, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận năm qua bà con trong ấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 đã nỗ lực phục hồi, cùng nhau vượt qua, đạt nhiều kết quả tốt với những chỉ tiêu đáng mừng.

Bên cạnh kết quả đạt được trong giai đoạn phục hồi vừa qua, ông Phan Văn Mãi đề nghị huyện Cần Giờ tiếp tục phát huy trong bối cảnh mới theo Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phát triển Cần Giờ đến năm 2030 và mục tiêu gần là liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị cấp huyện, xã và tổ chức lại khu phố, ấp. Về điều này, ông Mãi bày tỏ trân trọng sự đóng góp của các bà con đã bỏ công, bỏ việc nhà để tham gia công tác khu phố, ấp.

Nhắc đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn ấp, Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận đây là địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp vì giáp ranh giữa các địa phương. Do đó, ông Phan Văn Mãi kêu gọi sự đồng lòng, góp sức tham gia của bà con cô bác để giúp ổn định tình hình.

TPHCM tính xây dựng cầu Cần Giờ trị giá 9.000 tỷ đồng ảnh 3

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao quà của lãnh đạo thành phố tặng bà con địa phương.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, thành phố đang có kế hoạch xây dựng Cần Giờ xanh và nơi đây sẽ đi đầu trong các địa phương của thành phố về phát triển xanh.

“Thành phố sẽ cùng địa phương xây dựng theo hướng Cần Giờ xanh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tiếp tục giữ gìn Cần Giờ là lá phổi và là địa phương xanh, tiêu biểu của thành phố và cả nước”, ông Mãi nhấn mạnh.

Với các ý kiến góp ý, kiến nghị của bà con nhân dân, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị địa phương tổng hợp xem xét và có phương án giải quyết.

Đối với kiến nghị xây dựng cầu Cần Giờ, ông Mãi cho biết đã chỉ đạo ngành giao thông nghiên cứu và tại kỳ họp đầu tháng 12 tới, HĐND thành phố sẽ họp thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu này theo hình thức đối tác công tư với quy mô khoảng 9.000 tỷ đồng, cố gắng khởi công trước hoặc sau dịp 30/4/2025.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 25 suất quà (1 triệu đồng/ suất) cho các hộ gia đình hộ nghèo trên địa bàn ấp; khen thưởng, biểu dương các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư.

TPHCM tính xây dựng cầu Cần Giờ trị giá 9.000 tỷ đồng ảnh 4

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Thanh Sơn trao quà đến các hộ dân. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG