Bí thư TPHCM hứa giải quyết dứt điểm tồn đọng thủ tục đất đai của người dân trước 30/4/2025

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối với vấn đề liên quan đến đất đai còn tồn đọng, ông Nguyễn Văn Nên cho biết dù còn nhiều thủ tục rắc rối nhưng không phải là không giải quyết được, do đó sẽ quyết tâm giải quyết trước dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 7/11, tại xã Xuân Thới Thượng, Ban Công tác mặt trận ấp 5, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TPHCM) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; ông Ngô Thanh Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo các cấp huyện Hóc Môn.

Bà con "méc vốn" với Bí thư Thành ủy

Tại ngày hội, người dân địa phương bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng với các cấp lãnh đạo TPHCM.

Bí thư TPHCM hứa giải quyết dứt điểm tồn đọng thủ tục đất đai của người dân trước 30/4/2025 ảnh 1

Ông Trịnh Hoàng Dũng trao đổi tại ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Trịnh Hoàng Dũng (ngụ tổ 5, ấp 5) cho biết, do vấn đề “nhà ba chung” nên một số hộ dân còn bị vướng thủ tục về cấp nước sạch. Ông mong chính quyền địa phương có giải pháp hợp lý giải quyết cho người dân có hoàn cảnh còn khó khăn bởi đây là một nhu cầu hết sức cấp thiết.

Ông Dũng cũng “méc” với người đứng đầu thành phố về việc cấp quyền sử dụng đất. Ông cho hay, dù đã đi đến cấp thành phố rồi nhưng 48 năm qua người dân vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất. “Mong các vị lãnh đạo chia sẻ, công nhận cho người dân”, ông Dũng nói và đề nghị chính quyền quan tâm thêm đến cơ sở vật chất, nơi làm việc đàng hoàng, khang trang cho ấp khi thực hiện chính sách sắp xếp khu phố, ấp.

Quyết tâm giải quyết tồn đọng

Phát biểu chia sẻ với bà con nhân dân ấp 5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng khi có dịp đi đến và gặp gỡ bà con tại một địa điểm giàu truyền thống cách mạng và đây cũng là một trong những nơi hiếm có dịp đến và tương tác.

Bí thư TPHCM hứa giải quyết dứt điểm tồn đọng thủ tục đất đai của người dân trước 30/4/2025 ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ với bà con ấp 5.

Bí thư TPHCM hứa giải quyết dứt điểm tồn đọng thủ tục đất đai của người dân trước 30/4/2025 ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Nên tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ ấn tượng với những việc nhân dân, đoàn thể ấp 5 làm được những năm qua. “Rất mừng khi 100% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm. Sợ nhất là khi người dân không có việc làm”, ông Nên bày tỏ và đề nghị tập trung xử lý những cái chưa tốt, còn tồn đọng, yếu kém để cuộc sống bà con ngày một tốt hơn.

Đối với vấn đề còn nổi cộm liên quan đến số hộ tạm trú tương đương hộ thường trú, ông Nên đề nghị huyện, xã phải quan tâm thật sự điều này, nếu người dân có ý định định cư lâu dài thì phải chuyển cho họ.

Bên cạnh đó, phải xử lý trường hợp đất đai của hộ dân đã 48 năm kể từ ngày giải phóng vẫn còn tồn đọng. Nhìn nhận việc xử lý dù còn nhiều thủ tục rắc rối nhưng không phải là không giải quyết được, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cần sớm lên kế hoạch giải quyết việc này. Đề nghị từ nay sang năm giải quyết rốt ráo chuyện này để đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì không còn nói đến chuyện này nữa. 'Đứng trước bà con cô bác hôm nay chúng tôi cũng hứa chuyện này. Thành phố sẽ quyết tâm cùng huyện, địa phương đưa ra các kế hoạch giải quyết những tồn đọng 48 năm qua còn đến hôm nay”, ông Nên nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học ấp để chăm lo các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Huyện Hóc Môn và xã Xuân Thới Thượng cùng các nhà hảo tâm cũng chung tay tặng các phần quà đến các hộ gia đình chính sách, các trường hợp còn khó khăn trong đời sống sinh hoạt.

Cùng với đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị địa phương giải quyết những vấn đề bức thiết trong đời sống hằng ngày của người dân như nước sạch, phòng cháy chữa cháy… Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng mong muốn hoạt động của mặt trận xã, ấp tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị đúng với điều người dân mong muốn, đồng thời chung tay chăm lo người nghèo, tích cực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại…

Bí thư TPHCM hứa giải quyết dứt điểm tồn đọng thủ tục đất đai của người dân trước 30/4/2025 ảnh 4

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà đến người dân trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng. Ảnh: Ngô Tùng

Báo cáo quá trình 1 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Ban Công tác mặt trận ấp 5 cho biết, trong năm 2023, Ban Công tác mặt trận ấp 5, Ban điều hành Tổ nhân dân và các hộ dân đã cùng tham gia thực hiện hoàn thành các công trình đã đăng ký năm 2022 như: Ra mắt Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại tổ 8 với 20 hộ tham gia; không để phát sinh ụ rác trên địa bàn ấp; vận động nhân dân trên các tuyến đường lắp đặt 10 mắt camera an ninh phục vụ công tác quản lý về an ninh trật tự trên địa bàn ấp.

Ấp 5 cũng nỗ lực hực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động và chăm lo người nghèo; phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Đầu năm 2023 ấp có 22 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo, đến nay qua phúc tra ấp còn 6 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo; 99,98% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định; 100% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia và được cung cấp nước sạch...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.