TPHCM thực hiện bay khảo sát quy hoạch thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 30/8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2023.

Hiện thành phố đang tập trung quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

TPHCM thực hiện bay khảo sát quy hoạch thành phố ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, vừa qua UBND thành phố đã phối hợp với lực lượng Phòng không không quân tổ chức chuyến bay khảo sát phục vụ công tác quy hoạch qua đó có cái nhìn về hiện trạng quy hoạch thành phố và có được định hướng.

“Phải nói là rất lỗ chỗ và chúng ta cần một tư duy đổi mới, đột phá hơn nữa trong việc xây dựng quy hoạch để làm sao phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng rõ nét, phải tổ chức sắp xếp lại không gian đô thị, không gian sản xuất, không gian sinh hoạt chung, không gian xanh”, ông Mãi nhấn mạnh.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị các sở ngành, quận huyện khi làm việc với tư vấn thì phải là người nêu ra được yêu cầu xây dựng, điều chỉnh quy hoạch lần này là gì.

“Tư vấn chỉ giúp chúng ta phát triển các ý tưởng, để hoàn thiện một bản quy hoạch, còn chính chúng ta phải là người làm quy hoạch. Do đó, các sở ngành, đơn vị phải hết sức tập trung cho nhiệm vụ này”, ông Mãi nói.

TPHCM thực hiện bay khảo sát quy hoạch thành phố ảnh 2

Lãnh đạo các đơn vị, sở ngành trao đổi góp ý tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận, việc giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ 95% vào cuối năm là nhiệm vụ rất nặng nề, cần tập trung. Trong đó, phải rút ngắn thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Mặt khác, các chủ đầu tư cần sát sao với dự án, đeo bám các sở ngành, quận huyện để giải phóng từng mặt bằng.

MỚI - NÓNG