Bất ngờ về nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo dữ liệu nghiên cứu về mức độ quan tâm trên tính năng Google Tìm kiếm, tỷ lệ người Việt Nam có mong muốn đi du lịch nước ngoài tăng khoảng 170% trong quý II so với cùng kỳ năm 2019. 

Cụ thể, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Đông Nam Á đạt đỉnh trong bốn quý liên tiếp vừa qua khi so với năm 2019. Đáng chú ý, Việt Nam có mức tăng cao nhất.

Bất ngờ về nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt ảnh 1

Biểu đồ tăng trưởng nhu cầu du lịch nước ngoài của một số nước Đông Nam Á.

Tính đến quý II, nhu cầu của người Việt du lịch nước ngoài tăng trưởng khoảng 170% so với các kì trước đại dịch. Đồng thời, Philippines, Malaysia và Singapore cũng cũng ghi nhận tăng trưởng đều đặn hàng quý, tương ứng trong khoảng 50%-100%. Đáng chú ý, những quốc gia không thuộc ASEAN mà người Việt ưa thích nhất là Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Về du lịch trong khu vực, dữ liệu của Google chỉ ra có hơn 65% lượng tìm kiếm của người Việt Nam nhắm vào những điểm ở Đông Nam Á. Tiếp đến là người Malaysia và Singapore với hơn 50%.

Trong khi đó, người dân Thái Lan, Philippines tỏ ra kém hào hứng hơn với du lịch trong khu vực khi có lượng tìm kiếm khoảng 23-28% liên quan tới các địa danh Đông Nam Á.

Người Đông Nam Á thường đi du lịch nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ. Điển hình, du khách Việt Nam có xu hướng thực hiện kỳ nghỉ vào Tết Nguyên đán.

Bất ngờ về nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt ảnh 2

Google nêu rõ một số điểm đến tại Đông Nam Á được quan tâm nhất khi xét về bãi biển, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Ngoài ra, Google chỉ ra Việt Nam cũng có nhiều điểm đến đáng chú ý trong khu vực khi xét về các hạng mục bãi biển, văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh như bãi biển Quy Nhơn, thành phố Vinh, vịnh Hạ Long.

MỚI - NÓNG
Bệnh nhi mắc cúm A điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Bác sĩ chỉ ra những dấu hiệu trẻ cần đi khám trước nguy cơ bùng phát dịch cúm A
TPO - Những ngày qua tại các bệnh viện ở Hà Nội nhiều bệnh nhân cúm vào viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp nặng phải thở ôxy, thở máy hỗ trợ, trường hợp nguy kịch phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể). Để hạn chế thấp nhất biến chứng do cúm A gây ra, các bác sĩ đưa ra một số lời khuyên khi chăm sóc trẻ nhỏ trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh này.