Trung Quốc bỏ xét nghiệm COVID-19 với khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắt đầu từ ngày 30/8, Trung Quốc không còn yêu cầu kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19 âm tính đối với khách du lịch nhập cảnh. Điều này được nhận định là một cột mốc quan trọng trong việc mở cửa du lịch. 

Cụ thể, thông tin về hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân công bố tại cuộc họp giao ban ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 27/8.

Trung Quốc thực hiện yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 với khách từ nước ngoài kể từ tháng 4, thay thế phương pháp xét nghiệm PCR trước đây. Kết quả xét nghiệm nhanh chỉ được chấp nhận trong vòng 48 giờ. Trung Quốc là một trong số ít quốc gia ở châu Á vẫn yêu cầu kiểm dịch cho đến nay.

Trung Quốc bỏ xét nghiệm COVID-19 với khách du lịch ảnh 1

Một du khách đi qua khu vực chuyến bay quốc tế tại Sân bay Bắc Kinh.

Động thái trên được các nhà phân tích đánh giá là một mốc quan trọng đánh dấu quá trình mở cửa hoàn toàn sau đại dịch của Trung Quốc và góp phần thu hút khách quốc tế một cách mạnh mẽ hơn.

Trước đại dịch, Trung Quốc đón hơn 136 triệu lượt khách quốc tế. Hiện lượng du khách nước ngoài chỉ bằng 20% so với năm 2019.

Vào tháng 1, quốc gia tỷ dân đã chấm dứt các yêu cầu cách ly đối với người từ nước ngoài. Trong vài tháng qua, Trung Quốc cũng dần mở rộng danh sách các quốc gia mà công dân trong nước có thể đến và tăng số lượng chuyến bay quốc tế.

Theo AP
MỚI - NÓNG