TPHCM: Số ca mắc COVID-19 cao hơn số ca khỏi bệnh, 80% người trong độ tuổi đã tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM: Số ca mắc COVID-19 cao hơn số ca khỏi bệnh, 80% người trong độ tuổi đã tiêm vắc xin
TPO - Mặc dù dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên thời gian gần đây, đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh từ các tỉnh thành đến TPHCM. Số ca bệnh nhập viện trên toàn địa bàn thành phố đang cao hơn số ca xuất viện.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM chiều ngày 4/11 cho biết, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố đang ghi nhận từ 1.000 đến 1.400 ca mới mắc COVID-19. Tình hình dịch bệnh rất khó lường khi thời gian gần đây đã phát hiện nhiều trường hợp từ các tỉnh thành trở lại TPHCM học tập làm việc dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 4/11, toàn thành phố đã có 435.308 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 28.621 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 4.711 người. Hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 11.446 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 631 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 146 người.

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 cao hơn số ca khỏi bệnh, 80% người trong độ tuổi đã tiêm vắc xin ảnh 1

Hiện đã có hơn 254.000 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện tại TPHCM

Đáng lưu ý số ca nhập viện tầng 2 và 3 trong ngày 3/11 là 944 người, trong khi đó, số trường hợp xuất viện trong ngày là 770 người. Theo đánh giá của ngành y tế Thành phố, số ca nhập viện lớn hơn số ca xuất viện cho thấy tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sự gia tăng ca bệnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, thành phố đang tiếp tục xem vắc xin là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, duy trì thành quả chống dịch đã đạt được.

Hiện nay, chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đang thực hiện cùng lúc cho cả người lớn và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố đã hoàn thành chủng ngừa mũi 1 và tiêm mũi 2 cho gần 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành. Riêng nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tính đến hết ngày 3/11 ngành y tế đã chích mũi 1 cho gần 600.000 trẻ, tất cả đều đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG