Vùng xanh vượt lên chiếm ưu thế trên bản đồ COVID-19 tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch COVID-19 tại TPHCM tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi vùng xanh đã vượt lên chiếm ưu thế trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, thành phố lưu ý nguy cơ dịch bệnh có thể quay trở lại, người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Theo Cổng thông tin COVID-19 TPHCM ngày 1/11, căn cứ các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận diễn biến khả quan. So với ngày 31/10, TPHCM đã tăng thêm 3 quận, huyện đạt tiêu chí vùng xanh.

Tính đến chiều 1/11, TPHCM có 13 quận, huyện thuộc khu vực vùng xanh (chiếm 59%), vùng vàng đang dần bị thu hẹp với 9 quận, huyện (chiếm 41%). Theo tiêu chí phân loại cấp độ dịch của Bộ Y tế, hiện nay toàn TPHCM vẫn ở cấp 2, tương ứng với vùng vàng - nguy cơ trung bình.

Vùng xanh vượt lên chiếm ưu thế trên bản đồ COVID-19 tại TPHCM ảnh 1

Vùng xanh đang chiếm ưu thế ngày càng áp đảo trên bản đồ COVID-19 tại TPHCM

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, đến ngày 1/11 toàn thành phố có 432.703 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 24.030 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 5.078 người.

Số ca nhập viện trong ngày là 624 người, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 11.230 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 653 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 135 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày là 473 người, số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 252.316 người. Số ca tử vong trong ngày là 25 người.

Ngành y tế đã áp dụng quy trình phát hiện và xử lý người nhiễm COVID-19 mới tại cộng đồng. Với ổ dịch gia đình thì cả hộ gia đình sẽ được làm xét nghiệm vào ngày đầu tiên phát hiện F0, thực hiện cách ly 14 ngày. Nếu là ổ dịch cộng đồng thì tiến hành phong tỏa trong vòng 24 giờ để điều tra, truy vết, đánh giá mức độ nguy cơ. Tùy theo mức độ nguy cơ sẽ có các biện pháp can thiệp phù hợp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM lưu ý nguy cơ dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng khi các hoạt động kinh tế, xã hội khôi phục lại.

Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp kiểm soát tốt dịch; thực hiện nghiêm các bộ tiêu chí an toàn trong kinh doanh sản xuất, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.