Bao nhiêu trẻ em ở TPHCM đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa COVID-19?

0:00 / 0:00
0:00
Bao nhiêu trẻ em ở TPHCM đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa COVID-19?
TPO - Công tác tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em tại 2 quận huyện trên địa bàn TPHCM diễn ra an toàn, chỉ có 4 trẻ gặp phản ứng thông thường và 4 trẻ hoãn tiêm do các vấn đề sức khỏe.

TPHCM là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vắc xin cho học sinh phổ thông

Ngày 27/10, trẻ em tại huyện Củ Chi và Quận 1, TPHCM được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Đây là 2 địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi.

Theo đánh giá sơ bộ, công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra chặt chẽ từ khâu đảm bảo giãn cách phòng chống dịch đến tư vấn, tiếp nhận, khám sàng lọc, chích ngừa đến theo dõi sau tiêm.

Bao nhiêu trẻ em ở TPHCM đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa COVID-19? ảnh 1

Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh khai báo y tế tại buổi tiêm chủng chiều 27/10

Tại buổi tiêm vào chiều 27/10 ở trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 1, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận định: “Nhờ được chuẩn bị chu đáo, công tác tiêm chủng cho trẻ diễn ra thuận lợi, đến nay đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thống kê sơ bộ tại điểm tiêm ở huyện Củ Chi, trong buổi sáng có 796 trẻ đến tiêm thì 792 trẻ đã được tiêm. 4 trường hợp phải hoãn tiêm và 4 trường hợp có phản ứng thông thường”.

Trong 4 trường hợp hoãn tiêm, có 1 em là F0 đã lành bệnh nên tạm thời chưa tiêm; 1 em bị dị ứng, 1 em bị bướu cổ và 1 em bị hen suyễn. Để đảm bảo an toàn, những học sinh trên sẽ được tiêm tại bệnh viện.

Ông Đức cho biết, Củ Chi là địa phương có tỷ lệ phụ huynh đồng thuận rất cao với trên 99% đồng ý chích ngừa cho trẻ.

"Với những địa phương có tỷ lệ đồng thuận chưa cao, thành phố vừa triển khai chích ngừa vừa tiếp tục tư vấn, vận động trên tinh thần vắc xin là miễn phí và tự nguyện. Tất cả các địa phương đến thời điểm hiện nay đã chuẩn bị phương án chích ngừa cho trẻ em với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao"- ông Đức nói.

Bao nhiêu trẻ em ở TPHCM đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa COVID-19? ảnh 2

Nữ sinh trường Lương Thế Vinh, quận 1 được chích vắc xin ngừa COVID-19

Phó Chủ tịch TPHCM chia sẻ, công tác tiêm chủng được thực hiện trên nguyên tắc, những điểm tiêm đã đảm bảo đầy đủ an toàn và có kế hoạch tiêm chu đáo, đảm bảo quy định thì mới cho tiêm với tinh thần khẩn trương nhưng không vội, phải an toàn cao. Thành phố đang cố gắng vận động sự đồng thuận của phụ huynh để tiêm hết cho các em học sinh sớm nhất có thể nhưng không đặt ra thời gian cứng.

Trong ngày 27/10, tổng số mũi tiêm được thực hiện tại huyện Củ Chi là 1.500 và tại Quận 1 là 330. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác tiêm chủng, lực lượng y tế đã được tập huấn kỹ lưỡng. Phụ huynh và học sinh được tư vấn trước tiêm chủng, hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu phản ứng không mong muốn sau tiêm để kịp thời xử lý tình huống có thể xảy ra.

Căn cứ trên thực tế của ngày đầu tiêm chủng, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, TPHCM cho biết, bắt đầu từ ngày mai (28/10), thành phố sẽ đồng loạt triển khai các điểm tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em.

"Bất kỳ điểm tiêm nào đáp ứng được các tiêu chí an toàn thì sẽ tổ chức tiêm. Những điểm tiêm chưa đáp ứng các tiêu chí an toàn sẽ phải báo cáo về nguyên nhân hoãn" - BS Hữu Hưng nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.