TPHCM ra tối hậu thư cho khu 'đất vàng' Thương xá Tax

TPO - Chiều 16/10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Trần Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Sài Gòn cho biết, liên quan đến khu đất 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi (Thương xá Tax cũ), UBND TPHCM đã có chỉ đạo cụ thể về phương án xử lý.

Theo ông Nghĩa, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, hiện trạng và điều kiện thực hiện dự án tại khu đất này.

Trên cơ sở kết quả phối hợp của các sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM về đề xuất hướng xử lý. Đến ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản số 2353, nêu rõ hai hướng chỉ đạo chính.

image-9560.jpg
Hình ảnh Thương xá Tax trước khi bị tháo dỡ vào năm 2016

Cụ thể, thứ nhất, giao Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) làm việc với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất nhằm triển khai dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất – kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Trường hợp SATRA không đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục triển khai dự án, doanh nghiệp này phải có văn bản trả lại khu đất cho Nhà nước, theo quy định về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thứ hai, trong trường hợp SATRA trả lại khu đất, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đo đạc, lập hồ sơ thu hồi, và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý để đề xuất phương án sử dụng tiếp theo.

image-2.jpg
Khu thương mại sầm uất một thời trở thành bãi đất trống bỏ hoang nhiều năm qua (ảnh: Duy Anh)

Ông Nghĩa cho biết thêm: Hiện nay, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn cùng các sở, ban ngành liên quan đang tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng và các điều kiện pháp lý của khu đất. Sau khi hoàn tất, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo UBND TPHCM để có kết luận cuối cùng, đồng thời thông tin công khai đến báo chí và người dân.

“Khu đất Thương xá Tax là vị trí trung tâm, có giá trị rất lớn về kinh tế, văn hóa và cảnh quan đô thị. Thành phố chỉ đạo các đơn vị phải xử lý chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, không để kéo dài tình trạng bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trước đó, khu đất 135 Nguyễn Huệ – 39 Lê Lợi (quận 1 cũ) là vị trí thương mại biểu tượng của TPHCM, từng là nơi đặt Thương xá Tax – trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất của thành phố. Sau khi tòa nhà cũ bị tháo dỡ để chuẩn bị triển khai dự án mới, khu đất này nhiều năm qua vẫn chưa được xây dựng, trở thành một trong những khu “đất vàng” bỏ hoang giữa trung tâm.

Việc thành phố chỉ đạo rà soát, yêu cầu SATRA xác định rõ năng lực triển khai hoặc trả lại đất được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lãng phí kéo dài nhiều năm và sớm đưa khu đất này vào khai thác hiệu quả, xứng tầm vị trí trung tâm TP.HCM.

Cùng chuyên mục

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

TPO - Dự án nhà ở hỗn hợp đa chức năng tại khu Đồng Gạc (xã Hoài Đức, Hà Nội) bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm về đất đai, đầu tư và xây dựng. Dự án đã thi công 3 tầng hầm không phép trong khi các thủ tục pháp lý về đất đai và nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất.

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

TPO - Thị trường bất động sản quý III năm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giá rao bán, tình hình giao dịch có dấu hiệu cải thiện so với quý trước. Dù tâm lý người mua còn thận trọng, chung cư duy trì sức hút tốt hơn các loại hình khác, với xu hướng dòng tiền dịch chuyển về thị trường sơ cấp.

 Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

TPO - Hơn 30.000 sản phẩm mới dự kiến gia nhập thị trường trong quý IV/2026, nhưng giá bán và thanh khoản chưa chắc cùng chiều đi lên. DXS-FERI đưa ra ba kịch bản, từ phục hồi tích cực đến giảm giá và suy yếu giao dịch nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Vinhomes Sài Gòn Park: Nơi ngôi nhà đồng hành cùng hành trình tương lai của cả gia đình

Vinhomes Sài Gòn Park: Nơi ngôi nhà đồng hành cùng hành trình tương lai của cả gia đình

Từ chăm sóc những bước chân đầu đời đến tiếp bước vào giảng đường và chắp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp, Vinhomes Sài Gòn Park, đại đô thị 1.080 ha phía Tây Bắc TP.HCM, đang mở ra một lựa chọn an cư dài hạn, nơi mỗi tổ ấm không chỉ đáp ứng tiện nghi trước mắt, mà còn đủ rộng mở để đồng hành qua từng chặng đường khác nhau của con trẻ cũng như cả gia đình.

TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPO - Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.

Fortune: Sau hai thập kỷ thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, Vinhomes đã sẵn sàng tiến ra thế giới

Fortune: Sau hai thập kỷ thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, Vinhomes đã sẵn sàng tiến ra thế giới

Fortune, tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ và thế giới, vừa dành bài viết đặc biệt trên ấn bản in tháng 10-11/2026 để nhìn lại hai thập kỷ kiến tạo đô thị, thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam của Vinhomes, đồng thời nhận định về khả năng đưa kinh nghiệm ấy đến những thành phố mới của thế giới, góp phần thay đổi vị thế Việt Nam trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Khai mạc giải bóng đá Đam San Cup 2026

Khai mạc giải bóng đá Đam San Cup 2026

TPO - Ngày 10/10/2026, tại sân bóng Kaly Arena, PT&T Group đã phối hợp cùng Leisure Studio tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Đam San Cup 2026, đánh dấu sự trở lại của một sự kiện thể thao thường niên dành cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Nội thất - Kiến trúc - Xây dựng.

Nhà đầu tư miền Bắc đang đổ về đâu?

Nhà đầu tư miền Bắc đang đổ về đâu?

Trong bối cảnh thị trường Hà Nội cạn dư địa, dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển sang các địa bàn có nguồn cung đa dạng, giá hợp lý và giàu tiềm năng tăng trưởng lớn. Trong đó, Bắc Ninh nổi lên là nơi hấp dẫn hàng đầu.